Dỡ nhà, cắt ruộng mở đường giao thông nông thôn mới ở vùng cao Lào Cai

15/12/2023 18:52 GMT+7

Phong trào xây dựng nông thôn mới ở Lào Cai nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các hộ dân khi nhiều gia đình sẵn sàng dỡ nhà, cắt ruộng đang canh tác để nhường đất cho các dự án mở đường giao thông.

Dỡ nhà, cắt ruộng mở đường giao thông nông thôn mới ở vùng cao Lào Cai - Ảnh 1.

Anh Vương Ngọc Minh (trú H.Mường Khương, Lào Cai) đã hiến 0,7 ha đất để mở đường đi qua

PHAN HẬU

Chương trình xây dựng nông thôn mới ở H.Mường Khương (Lào Cai) nổi bật với tiêu chí xây hạ tầng nông thôn mới. Nhiều tuyến đường giao thông lầy lội, chật hẹp đã được mở rộng khi có sự chung sức đồng thuận của người dân. Trong đó, thôn Xì Khà Lá (xã Tả Phàng, H.Mường Khương) là địa phương điển hình trong xây dựng, mở đường giao thông.

Một dự án khác là tuyến đường từ xã Thanh Bình (H.Mường Khương) đi xã Nậm Chảy (H.Mường Khương) với chiều dài 10,8 km được đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ tháng 12.2022.

Dự án này ảnh hưởng đất sản xuất của 160 hộ dân của xã Thanh Bình và Nậm Chảy. Trong số đó, hộ gia đình anh Vương Ngọc Minh có gần 700 cây chuối đang ra quả trị giá 56 triệu đồng, diện tích trồng sa nhân trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Khi được vận động đây là tuyến đường huyết mạch, sẽ tạo điều kiện vô cùng thuận lợi để vận chuyển chè, chuối đi tiêu thụ, anh Vương Ngọc Minh đã hiến 0,7 ha để mở đường đi qua. "Phải chặt bỏ chuối, sa nhân thấy tiếc nhưng nếu có đường, nhiều hộ dân đi lại, vận chuyển nông sản dễ dàng hơn thì tôi quyết định hiến đất để làm đường", anh Minh nói.

Từ câu chuyện hiến đất của gia đình, anh Minh trực tiếp vận động các hộ trên cùng tuyến đường chấp nhận thiệt hại khoảng 50 triệu đồng tiền chuối, quế khi hiến 0,3 ha cho dự án mở đường hoàn thành đúng tiến độ.

Nhờ những đóng góp này, anh Vương Ngọc Minh đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tặng bằng khen và được chính quyền, người dân địa phương bầu chọn là một trong những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại H.Mường Khương.

Theo UBND H.Mường Khương, hiện nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã, người dân đi lại thuận lợi. Năm 2023, toàn huyện đang có có 22 công trình với tổng chiều dài 104 km, trong đó đã thi công mở nền được 36,2 km/104 km. Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là tiêu chí đột phá trong xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao Mường Khương.

Những con đường giao thôn nông thôn kiên cố được xây dựng thành công không chỉ mang lại diện mạo mới cho các bản làng vùng cao mà cũng là "đòn bẩy" để người dân, địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Người dân sẽ có thu nhập ổn định, cao hơn trước đây khi nông sản làm ra được vận chuyển, tiêu thụ thuận lợi.

Dỡ nhà, cắt ruộng mở đường giao thông nông thôn mới ở vùng cao Lào Cai - Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.