Đỗ Mạnh Cường nói gì vụ kêu gọi quyên góp trong nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi?

14/08/2023 13:16 GMT+7

Nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường vừa có những phản hồi liên quan đến bài viết kêu gọi từ thiện trong một nhóm anti Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi.

Bị phản ứng 'gắt' vì kêu gọi từ thiện trong nhóm anti

Trong thời điểm Hoa hậu Ý Nhi vấp phải những làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng vì ồn ào phát ngôn, việc Đỗ Mạnh Cường lên tiếng nói về người đẹp Bình Định được mọi người quan tâm. Thậm chí, nhà thiết kế còn có mặt trong nhóm anti Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 và từng đưa ra quan điểm “nên có một hoa hậu bị tước vương miện để làm gương”.

Đỗ Mạnh Cường nhận sai khi kêu gọi quyên góp trong nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 1.

Bài viết kêu gọi từ thiện được Đỗ Mạnh Cường đăng tải trong nhóm anti

FBNV

Gần đây nhất, trong Hội anti Ý Nhi official, Đỗ Mạnh Cường gây chú ý khi đề cập đến phát ngôn của người đẹp Bình Định khi đi từ thiện, đồng thời lên tiếng kêu gọi mọi người chung tay đóng góp cho hoạt động cộng đồng. Cụ thể anh viết: “Gần 640.000 thành viên, mỗi người chỉ cần quyên góp 5.000 - 10.000 đồng là có thể tạo nên được điều kỳ diệu, xây dựng nhà nội trú trong trường học cho các em nhỏ ở vùng núi Tây nguyên”.

Đỗ Mạnh Cường khẳng định tiền quyên góp sẽ được chuyển khoản cho chương trình Cùng em đến trường để thực hiện mục đích thiện nguyện. Anh cam kết sẽ tự mình cùng với VTV và một số thành viên trong nhóm anti đến để trao quà tận tay cho nơi thực hiện việc xây dựng nhà ở nội trú. “Mọi sự ủng hộ đều được sao kê công khai, cả bản cứng và mềm, đăng đầy đủ lên nhóm một cách chi tiết, tỉ mỉ đến từng đồng để mọi người theo dõi, tìm tên mình trong nội dung sao kê”, Đỗ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Bài viết của Đỗ Mạnh Cường nhận về hơn 38.000 lượt thích và hàng chục ngàn bình luận. Nhiều người đồng tình, hưởng ứng lời kêu gọi của nhà thiết kế và gửi lại ủy nhiệm chi dưới phần bình luận sau khi đã chuyển khoản thành công. Một tài khoản viết: “Mình thấy tốt thì làm thôi, sân si làm gì. Mình ủng hộ chương trình thiện nguyện bằng sự thành tâm chứ không vì chứng minh với ai đó”. “Em chỉ là sinh viên của ít lòng nhiều, mong giúp được các em nhỏ”, tài khoản khác chia sẻ.

Đỗ Mạnh Cường nhận sai khi kêu gọi quyên góp trong nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 2.

Trước đó, thông tin Đỗ Mạnh Cường tham gia nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi được nhiều người quan tâm

FBNV

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bức xúc, cho rằng Đỗ Mạnh Cường đang lợi dụng ồn ào với Hoa hậu Ý Nhi và dùng danh nghĩa cá nhân để kêu gọi là không hợp lý. Một tài khoản bình luận: “Nếu anh muốn làm từ thiện, giúp đỡ ai thì hãy làm một mình trong bóng tối, không ai mượn anh kêu gọi rồi bảo mọi người gửi vào số tài khoản của anh”. Người xem khác bất bình: “Bây giờ có tài khoản thiện nguyện riêng của ngân hàng công khai minh bạch rồi sao không dùng, lại đi dùng tài khoản thường này sao được. Luật quyên góp cũng đã có rồi mà, đâu phải cứ quăng số tài khoản lên là muốn làm gì làm”.

Đỗ Mạnh Cường nói gì về tranh cãi?

Đỗ Mạnh Cường nói với chúng tôi sau phát ngôn gây tranh cãi của Ý Nhi về nạn đói, nạn dốt, nhiều người khuyên anh đứng ra kêu gọi với hy vọng tạo được kỳ tích, giúp đỡ các em nhỏ miền núi. Nhà thiết kế cho biết khi đăng tải bài viết, anh không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như ở hiện tại. “Trong chuyện này tôi thiếu sót vì chưa tìm hiểu kỹ luật làm từ thiện và thực hiện mọi thứ hơi nhanh”, Đỗ Mạnh Cường nói.

Đỗ Mạnh Cường nhận sai khi kêu gọi quyên góp trong nhóm anti Hoa hậu Ý Nhi - Ảnh 3.

Đỗ Mạnh Cường thừa nhận thiếu sót khi không tìm hiểu kỹ luật trước khi đứng ra kêu gọi từ thiện

FBNV

“Sau khi đăng tải bài viết, mọi người ý kiến nhiều nên tôi tìm cách khắc phục. Tôi liên hệ quỹ Cùng em đến trường để sau khi nhận được sẽ chuyển toàn bộ tiền vào quỹ", anh nói. Đồng thời, Đỗ Mạnh Cường cho biết sẽ sao kê toàn bộ số tiền đã nhận để thông tin chi tiết đến mọi người. Anh cũng sẽ trực tiếp đồng hành cùng ê kíp của chương trình đến tận nơi để trao đi sự hỗ trợ này.

Đỗ Mạnh Cường cho rằng từ thiện là một vấn đề nhạy cảm nên trước giờ, nhà thiết kế thường chỉ thực hiện cá nhân chứ không đứng ra kêu gọi. “Vụ việc này tôi chưa tìm hiểu kỹ. Tôi mong mọi người nhìn công việc từ thiện bằng cái nhìn tích cực hơn. Chúng tôi làm việc trong nghề hơn 20 năm và có thành công nhất định nên không ai đánh đổi sự nghiệp của mình bằng vụ việc này cả”, nhà thiết kế khẳng định.

“Mọi người yên tâm vì không ai ăn chặn được số tiền từ thiện này hết, vì sẽ có giấy tờ sao kê. Công an hoàn toàn có thể kiểm tra số tài khoản tôi sử dụng cho việc từ thiện này. Còn chuyện chi phí đi lại, đồng hành chúng tôi sẽ tự bỏ ra chứ không ảnh hưởng đến chuyện thu chi. Đây cũng là bài học cho tôi để hiểu rõ hơn về luật và rút kinh nghiệm sâu sắc để làm cho đúng, không gây tranh cãi”, anh nói thêm.

Giải thích về việc dùng số tài khoản cá nhân để kêu gọi, Đỗ Mạnh Cường phản hồi tài khoản kêu gọi dự kiến được mở trong 7 ngày, song trước tình hình hiện tại, nhà thiết kế đã đóng tài khoản. “Vì ban đầu tôi nghĩ đơn giản nên đã dùng số tài khoản mà tôi mới mở, chưa sử dụng vào bất kỳ việc gì. Sau khi chương trình kết thúc, tôi đóng vĩnh viễn và không sử dụng nữa. Đó là suy nghĩ lúc đầu. Đến bây giờ, khi nhận ra thì tôi tìm hướng giải quyết. Mong mọi người hiểu và thông cảm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.