Điều tra vụ côn đồ chém 3 chú cháu vào đêm khuya

01/06/2017 15:41 GMT+7

Ba chú cháu ở H.Đakrông (Quảng Trị) bị một nhóm người chém trọng thương khi một trong số 3 người nhận được điện thoại của một người đàn ông trú cùng huyện hẹn gặp khi đã khuya

Ngày 1.6, Công an H.Đakrông (Quảng Trị) cho hay đơn vị đã tiếp nhận thông tin trình báo từ công dân và đang tích cực điều tra, làm rõ vụ 3 chú cháu bị một nhóm người dùng hung khí tấn công xảy ra trên địa bàn.
Theo trình bày của anh Nguyễn Toàn (37 tuổi, trú thôn Khe Xoong, TT.Krông Klang, H.Đakrông), vào khoảng 22 giờ 30 ngày 29.5, anh nhận cuộc điện thoại của một người đàn ông trú cùng huyện nói muốn gặp em trai của anh là Nguyễn Ái Thạnh (36 tuổi).
Khi Thạnh đi ra ngoài để gặp người đàn ông kia, nghi ngờ có chuyện không lành nên anh Toàn và Hồ Tấn Hưng (16 tuổi, cháu anh Toàn) chạy theo gọi lại.
Tuy nhiên, khi anh Thạnh đến đoạn đường T3, thuộc địa phận TT.Krông Klang, thì bị một nhóm người khác (chưa rõ lai lịch) dùng hung khí tấn công. Khi anh Toàn và Hưng vừa trờ tới thì nhóm này quay ra đánh anh Toàn và chém Hưng bị thương ở tay.
Riêng anh Thanh, sau khi nhóm côn đồ bỏ đi đã được đưa vào BV T.Ư Huế cấp cứu với nhiều vết chém rất nặng ở đầu, lưng, vai...
Theo nguồn tin từ Công an H.Đakrông, vụ việc nảy sinh có khả năng là do hai bên có mâu thuẫn từ trước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.