Điều công binh xử lý quả bom còn nguyên ngòi nổ trong trường học ở Lào Cai

17/10/2023 16:12 GMT+7

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã cử lực lượng công binh đến khảo sát, lên phương án xử lý quả bom vẫn còn nguyên ngòi nổ phát hiện tại Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, xã Bảo Hà, H.Bảo Yên, Lào Cai.

Trưa 17.10, đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, cho biết đơn vị này đã điều lực lượng công binh xuống hiện trường để đánh giá, lên phương án xử lý quả bom được phát hiện trong khuôn viên Trường tiểu học số 1 Bảo Hà.

Điều công binh xử lý quả bom còn nguyên ngòi nổ trong trường học ở Lào Cai - Ảnh 1.

Hiện trường phát hiện quả bom còn nguyên kíp nổ tại Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, H.Bảo Yên, tỉnh Lào Cai

CTV

Qua đánh giá ban đầu, quả bom này vẫn còn nguyên ngòi nổ, đã lộ ra khoảng 20 - 30 cm nhưng chưa xác định được chủng loại, niên hạn.

Theo nhận định, đây là quả bom được không quân Mỹ ném xuống ga Bảo Hà trong khoảng thời gian 1965 - 1970 nhằm ngăn chặn các đoàn tàu chở hàng viện trợ từ Trung Quốc sang Việt Nam.

Cũng theo đại tá Nguyễn Văn Đô, sau khi khảo sát, lực lượng công binh sẽ quyết định phương án xử lý quả bom này.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 16.10, trong lúc dùng máy xúc san ủi mặt bằng để xây dựng thêm phòng học tại Trường tiểu học Bảo Hà số 1, các công nhân đã phát hiện quả bom nằm ở độ sâu khoảng 4 m, vẫn còn nguyên ngòi nổ.

Ngay sau đó, UBND xã Bảo Hà đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hoạt động thi công, sơ tán 637 học sinh ở Trường tiểu học số 1 Bảo Hà và Trung tâm mầm non Hoa Sen đến nơi an toàn.

Đến sáng nay 17.10, UBND xã Bảo Hà tiếp tục cho học sinh nghỉ học, sơ tán 10 hộ dân, đồng thời cử dân quân, công an canh gác hiện trường phát hiện quả bom để chờ lực lượng công binh xử lý.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 17.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.