Sơ tán 10 hộ dân, 637 học sinh nghỉ học chờ di chuyển quả bom ra khỏi trường

17/10/2023 10:14 GMT+7

637 học sinh Trường tiểu học số 1 Bảo Hà và Trường mầm non Hoa Sen (xã Bảo Hà, H.Bảo Hà, Lào Cai) đang nghỉ học sáng nay 17.10 chờ lực lượng chức năng di chuyển quả bom phát hiện tại công trường thi công trong khuôn viên trường đến nơi an toàn.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 17.10, ông Nguyễn Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Bảo Hà (H.Bảo Yên, Lào Cai), xác nhận địa phương này tiếp tục cho 391 học sinh Trường tiểu học số 1 Bảo Hà và 246 học sinh ở Trung tâm mầm non Hoa Sen nghỉ học trong khi chờ cơ quan chức năng xử lý quả bom được phát hiện trong khuôn viên Trường tiểu học số 1 Bảo Hà.  Đây là quả bom được phát hiện chiều qua 16.10, khi công nhân đang tiến hành san ủi mặt bằng để xây thêm phòng học.

Sơ tán 10 hộ dân, cho 637 học sinh nghỉ học chờ gỡ bom khỏi trường học  - Ảnh 1.

Quả bom được phát hiện trong khuôn viên Trường tiểu học số 1 Bảo Hà chiều 16.10

CTV

UBND xã Bảo Hà cũng sơ tán 10 hộ dân xung quanh vị trí phát hiện quả bom và cử lực lượng canh gác hiện trường.

Thông tin với Thanh Niên, một cán bộ tham mưu tại Ban Chỉ huy quân sự H.Bảo Hà xác nhận, quả bom phát hiện tại công trình xây dựng Trường tiểu học số 1 Bảo Hà còn nguyên kíp nổ. Quả bom bị vùi sâu trong đất nên chưa thể xác định được chủng loại. Phương án xử lý tạm thời là tạm dừng các hoạt động tại công trường, sơ tán học sinh và người dân ra nơi an toàn. 

Cũng theo vị cán bộ này, dự kiến hôm nay Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ điều công binh đến di chuyển quả bom khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 16.10, công nhân lái máy xúc san ủi mặt bằng để xây dựng thêm lớp học tại Trường tiểu học số 1 Bảo Hà đã phát hiện một vật thể nghi là bom. 

Sau khi nhận được tin báo, UBND xã Bảo Hà đã yêu cầu dừng việc thi công, đồng thời sơ tán khẩn cấp học sinh Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, Trường mầm non Hoa Sen và các hộ dân ở gần hiện trường để đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.