Điện gặp sự cố ngay sáng đầu tuần, người dân TP.HCM hốt hoảng lo cắt điện luân phiên trong nắng nóng

Nguyên Nga
Nguyên Nga
22/05/2023 09:12 GMT+7

Người dân tại một số khu vực TP.HCM sáng nay (22.5) bất ngờ khi đang làm việc điện bị cúp đột ngột trong khi Điện lực TP.HCM khẳng định, đến hết tháng 5 không cắt điện chủ động trên địa bàn do các sự cố đã được khắc phục.

Bà Khanh (Khánh Hội, Q.4, TP.HCM), nơi bị cắt điện đột ngột lúc gần 8 giờ sáng nay băn khoăn, cuối tuần trước Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã thông báo ngưng sửa chữa, không cúp điện từ nay đến cuối tháng. Thế nhưng không hiểu sao lúc 8 giờ sáng nay, khu chung cư nhà bà đang ở lại cắt điện cái "bụp". 

TP.HCM: Điện lại gặp sự cố vài nơi ngay sáng đầu tuần - Ảnh 1.

Trời mát mẻ trở lại, hy vọng tình trạng thiếu điện giảm trong những ngày tới

ĐỘC LẬP

Tương tự, chị Thu Đào (TP.Thủ Đức) cũng phản ánh: Điện cúp đột ngột sáng nay. "Cúp có báo trước cũng lo mà cúp đột ngột thế này lại càng lo hơn. Bởi không biết đường dây thế nào. Liệu có quá tải mà cúp không? Khắc phục xong rồi, còn xảy ra tình trạng đột ngột nữa không?".

Liên hệ với Tổng công ty Điện lực TP.HCM, đại diện đơn vị này thừa nhận, một số nơi khu vực Quận 4 và TP.Thủ Đức sáng nay có sự cố về điện. Các đơn vị đang chuyển tải và tìm hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20 - 30 phút sau, điện tại các khu vực người dân phản ánh đã có trở lại.

Đại diện Điện lực TP.HCM khẳng định: Chỉ là sự cố kỹ thuật, hoàn toàn không có trường hợp đường dây quá tải lúc này. Lý do, thời tiết đã mát mẻ trở lại, tình trạng quá tải với thời tiết thế này rất khó xảy ra. Tuy nguồn cung khó khăn, nhưng thành phố được cấp đủ phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Như đã cam kết, Điện lực TP.HCM bảo đảm không để cúp điện sinh hoạt, sản xuất người dân đến hết tháng 5.

Bên cạnh đó, qua kênh báo chí, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng mong muốn tăng tuyên truyền, kêu gọi người dân thực hiện tiết kiệm điện trong tất mọi đối tượng dùng điện, từ cá nhân, gia đình, sử dụng điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo… "Một số nơi tại các quận huyện vẫn chưa tuân thủ việc tắt bảng quảng cáo, chiếu sáng công cộng sau 22 giờ đêm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Chúng tôi mong muốn chính quyền các quận huyện đôn đốc và chặt chẽ vấn đề này, có như vậy mới giảm áp lực rất lớn cho ngành điện", đại diện Tổng công ty Điện lực TP.HCM chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.