TP.HCM 'hoãn' cúp điện đến hết tháng 5

Nguyên Nga
Nguyên Nga
19/05/2023 12:53 GMT+7

Nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM từ hôm nay nhận được tin báo hoãn, không bị cúp điện trong những ngày tới. Lý do, điện lực TP.HCM đã khắc phục xong cơ bản các sự cố về lưới điện.

TP.HCM 'hoãn' cúp điện đến hết tháng 5 - Ảnh 1.

Lưới điện luôn gặp sự cố khi sản lượng tiêu thụ điện tăng

PHẠM HÙNG

Theo thông báo phát đi qua tin nhắn tự động của Tổng công ty Điện lực TP.HCM, ngày 22.5, để bảo trì lưới điện, khách hàng tại một số tuyến đường ở Q.Bình Tân sẽ bị cúp điện từ 9 - 14 giờ trong ngày. Thế nhưng, đến sáng nay, một số khách hàng đã nhận được thông báo "hoãn" cúp điện.

Anh Nguyễn Bảo Thiện (Q.Bình Tân, TP.HCM) cho biết, tin nhắn thông báo do có thay đổi nên việc cắt điện từ 8 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút (trước đó thông báo cúp từ 9 - 14 giờ) ngày 22.5 "sẽ được hoãn". 

Tương tự, chị Vũ Uyên (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cũng cho biết, tin nhắn báo cúp điện 7 tiếng gửi đến 2 ngày trước, báo ngày hôm nay (19.5) sẽ cúp điện từ 8 - 14 giờ, nhưng đến tối qua (18.5), gia đình đã nhận được tin báo hoãn cúp.

Còn gia đình anh Xuân Phú (Q.Gò Vấp) cho hay, đã nhận tin báo cúp điện từ sáng nay, nhưng Tổng công ty Điện lực TP.HCM sáng sớm báo hoãn rồi. "Nhẹ cả người. Nói chung mùa nắng nóng, nghe cúp điện là thấy oải rồi.", ông Phú cho hay.

Sáng 19.5, trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Bùi Trung Kiên - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM khẳng định, cho đến khuya 18.5, sau vài ngày khắc phục các điểm có nguy cơ sự số, từ hôm nay (19.5) việc sửa chữa khắc phục lưới điện cơ bản đã hoàn tất nên việc cúp điện diễn ra tại một số nơi trên địa bàn thành phố sẽ không còn xảy ra nữa. "Tuy nguồn cung khó khăn, nhưng thành phố được cấp đủ phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Điện lực TP kêu gọi thực hiện tiết kiệm điện trong tất mọi đối tượng dùng điện, từ cá nhân, gia đình, sử dụng điện chiếu sáng công cộng, bảng quảng cáo…", đại diện ngành điện lực TP.HCM cho biết.

Trước đó, chiều tối 18.5, lo thiếu điện đến ngày 25.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành bàn các giải pháp trước mắt không để thiếu điện, bảo đảm nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Theo Thủ tướng, tổng công suất các nguồn điện của hệ thống điện quốc gia hoàn toàn có thể đáp ứng tổng nhu cầu, không để thiếu điện trong dài hạn. Tuy nhiên, việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25.5, Thủ tướng chỉ đạo từ nay tới ngày 25.5, không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.