Điện Biên thiệt hại 7,6 tỉ đồng sau trận mưa đá và giông lốc

04/05/2023 11:25 GMT+7

Trận mưa đá và giông lốc chiều tối 2.5 ở Điện Biên làm 65 nhà dân bị tốc mái, 1 trạm y tế tốc mái, 52,3 ha hoa màu hư hỏng... ước tính thiệt hại khoảng 7,6 tỉ đồng.

Ngày 4.5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết, trận mưa đá và giông lốc chiều tối 2.5 xảy ra trên địa bàn H.Điện Biên, TP.Điện Biên Phủ và H.Tủa Chùa đã gây thiệt hại lớn về tài sản.

Điện Biên thiệt hại 7,6 tỉ đồng sau trận mưa đá và giông lốc - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị tốc mái sau trận giông lốc ở Điện Biên

CTV

Theo thống kê, có 65 nhà dân bị tốc mái. Trong đó, 63 nhà tốc mái trên 70%, 2 nhà tốc mái dưới 30%; 1 trạm y tế bị tốc mái hoàn toàn; 52,3 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại từ 30 - 70%. Ước tính, tổng thiệt hại khoảng 7,61 tỉ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, hỗ trợ các hộ dân sửa chữa nhà ở, khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 2.5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa đá và giông lốc kéo dài trong khoảng 20 phút, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, nhiều khu vực hoa màu bị thiệt hại.

Trong tháng 3 vừa qua, tại tỉnh Điện Biên cũng xảy ra 2 trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn gây thiệt hại về công trình và nhiều diện tích hoa màu.

Cơ quan khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên cảnh báo đang là thời kỳ giao mùa nên các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa đá rất dễ xảy ra. Người dân cần nhận biết dấu hiệu và chủ động phòng tránh.

Cũng liên quan đến thiên tai, theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), trong ngày 3.5, một tàu cá mang số hiệu CM-05756-TS đang trên đường vào bờ, cách vàm cửa Hương Mai (H.U Minh, tỉnh Cà Mau) khoảng 20 hải lý về hướng tây thì bị sóng lớn đánh chìm, rất may, 4 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá mang số hiệu CM-05663-TS ứng cứu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.