Mưa đá, giông lốc ở Điện Biên khiến nhiều nhà dân tốc mái

03/05/2023 10:58 GMT+7

Trận mưa đá và giông lốc chiều tối qua 2.5 ở tỉnh Điện Biên khiến ít nhất 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, nhiều nhà tốc mái và một số hạ tầng điện hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 2.5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có mưa đá và giông lốc kéo dài trong khoảng 20 phút, khiến nhiều nhà dân ở H.Điện Biên và TP.Điện Biên Phủ bị tốc mái, đổ sập.

Mưa đá, giông lốc ở Điện Biên khiến nhiều nhà dân tốc mái - Ảnh 1.

Mái tôn nhà dân bị gió thổi bay

CTV

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), trận giông lốc ở tỉnh Điện Biên làm 2 nhà dân bị sập hoàn toàn, nhiều nhà tốc mái và một số hạ tầng điện hư hỏng.

Hoa màu, nhà dân bị ảnh hưởng sau trận giông lốc

CTV

Theo một lãnh đạo UBND H.Điện Biên, ngay sau mưa giông xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với Đồn biên phòng Thanh Luông huy động lực lượng đến hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả và thống kê thiệt hại.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 3.5, một lãnh đạo Sở NN-PTNT tỉnh Điện Biên cho biết, hiện tại, các địa phương chịu ảnh hưởng của giông lốc chiều 2.5 đang thống kê thiệt hại. Trong đó, TP.Điện Biên Phủ bị ảnh hưởng không đáng kể, thiệt hại nặng nề nhất ở các địa phương thuộc H.Điện Biên.

Trong tháng 3 vừa qua, tại tỉnh Điện Biên cũng xảy ra 2 trận giông lốc kèm theo mưa đá lớn gây thiệt hại về công trình và nhiều diện tích hoa màu.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 19 giờ ngày 1.5 đến 19 giờ ngày 2.5, các khu vực trên cả nước có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 20 mm, riêng trạm Nà Tấu (tỉnh Điện Biên) 41 mm.

Từ 19 giờ ngày 2.5 - 7 giờ ngày 3.5, khu vực tây Bắc bộ có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Vàng Bó (H.Phong Thổ, Lai Châu) 62 mm, Pa Tần (H.Sìn Hồ, Lai Châu) 36 mm, Bản Mù (H.Trạm Tấu, Yên Bái) 28 mm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.