Điểm xung đột: Ukraine tập kích 'phá' bầu cử Nga; Houthi có tên lửa bội siêu thanh?

Điểm xung đột: Ukraine tập kích 'phá' bầu cử Nga; Houthi có tên lửa bội siêu thanh?

17/03/2024 22:30 GMT+7

Các kênh quan sát quân sự thân Nga cuối ngày 16.3 cho biết giao tranh ác liệt đã xảy ra gần Avdiivka ở miền đông Ukraine.

Theo các kênh này, sau khi gặp bất lợi trong một vài ngày đầu sau thời điểm Nga kiểm soát được Avdiivka, quân đội Ukraine kể từ ngày 6.3 đã nhanh chóng điều động quân tiếp viện tới khu vực, tạo lợi thế về số lượng trên toàn hướng với hơn 15 lữ đoàn. Do đó, lực lượng Kyiv về cơ bản đã ngăn chặn được bước tiến nhanh chóng của đối phương

Tuy nhiên, sau ít ngày củng cố phòng ngự và tăng cường lực lượng, quân Nga lại tiếp tục phát triển theo trục Berdychi - Orlivka - Tonenke. Kênh Telegram mang tên Military Summary đưa tin lực lượng Nga đã đẩy mạnh tiến công giữa Orlivka và Berdychi, đẩy lùi hai lữ đoàn của Ukraine tại đây.

Cũng theo các kênh thân Nga, về tình hình mặt trận Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine, quân Nga tiếp tục tiến về phía tây bắc của làng Verbove. Diện tích lãnh thổ mà Ukraine giành lại được trong cuộc phản công mùa hè năm ngoái đang bị thu nhỏ lại đáng kể.

Ngược lại, báo cáo buổi tối 16.3 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở Liman, Bakhmut, Avdiivka, Novopavlovsk, Orikhiv và Kherson.

Trong bài phát biểu tối 16.3, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sau cuộc trò chuyện với Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông cảm nhận được các lực lượng vũ trang đang trở nên mạnh mẽ hơn.

Ông Zelensky cũng nêu tên những mặt trận đang diễn ra giao tranh ác liệt nhất, và nói lời cảm ơn binh sĩ tại mặt trận.

Bên cạnh đó, tổng thống Zelensky cho biết, các cuộc tấn công hiệu quả gần đây của máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu ở Liên bang Nga chứng tỏ khả năng tầm xa của Ukraine và vạch trần những điểm yếu của đối phương.

Các đợt tập kích của Ukraine vào Nga vẫn tiếp diễn trong ngày hôm 17.3. Giới chức Nga sáng sớm cùng ngày khẳng định hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Slavyansk ở vùng Krasnodar của Nga sau khi Ukraine phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) vào khu vực.

Ngoài ra, theo đài RT, Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin viết trên Telegram rằng ít nhất 4 UAV của Ukraine đã bị phá hủy trên đường bay tới Moscow vào đầu giờ ngày 17.3.

Chuyển sang thông tin về xung đột tại khu vực Trung Đông. Quân đội Syria cho hay Israel đã phóng tên lửa từ Cao nguyên Golan vào rạng sáng 17.3 khiến một binh sĩ Syria bị thương. Trong một tuyên bố, quân đội Syria nói rằng các cuộc tấn công của Israel nhằm vào “một số điểm ở khu vực phía nam”.

Phía Syria nói cuộc tấn công khiến một binh sĩ bị thương và gây ra một số thiệt hại về vật chất.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria khẳng định “tên lửa Israel” đã nhắm vào một kho vũ khí thuộc quân đội Syria và được lực lượng Hezbollah sử dụng ở vùng núi Qalamun thuộc Damascus, theo AFP.

Cũng theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, một địa điểm khác gần một tiểu đoàn quân sự trong cùng khu vực bị nhắm mục tiêu. Hiện chưa có phản ứng ngay lập tức từ quân đội Israel.

Còn tại Dải Gaza, Bộ Y tế khu vực hôm 17.3 cho biết ít nhất 31.645 người Palestine đã thiệt mạng và 73.676 người bị thương kể từ ngày 7.10. Cơ quan viện trợ chính của Liên Hiệp Quốc hoạt động trong khu vực vào hôm 16.3 cho biết tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính đang gia tăng ở phía bắc Gaza khi giao tranh vẫn tiếp diễn.

Dù vậy, có thông tin cho rằng Israel chuẩn bị cử một phái đoàn tới Qatar để đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn mới liên quan đến con tin với lực lượng Hamas.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 17.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.