Điểm xung đột: Ukraine nói Nga thiệt quân gấp 6 lần; Israel quyết đánh vì thắng lợi trong tầm tay

Điểm xung đột: Ukraine nói Nga thiệt quân gấp 6 lần; Israel quyết đánh vì thắng lợi trong tầm tay

26/02/2024 23:58 GMT+7

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov của nước này đã đến thăm các sở chỉ huy gần tiền tuyến để phân tích tình hình chiến trường và củng cố hàng rào phòng thủ, theo Reuters.

Các lực lượng Nga tuần trước đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Avdiivka, thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, sau giao tranh kéo dài nhiều tháng và đang tấn công một số khu vực khác dọc chiến tuyến.

Hôm 25.2, truyền thông Ukraine đưa tin lực lượng nước này đã phải rút khỏi khu định cư Lastochkyne, nằm cách Avdiivka vài km về phía tây.

Báo Ukrainska Pravda của Ukraine đưa tin Tổng thống Zelensky cho rằng tháng 3 và tháng 4 tới đây sẽ khó khăn với Ukraine. ông cho biết Nga đang chuẩn bị tấn công vào cuối tháng 5 hoặc đầu mùa hè.

Khi được hỏi điều gì sắp xảy ra với Ukraine, ông Zelensky trả lời: “Ukraine sẽ gặp khó khăn trong tháng 3 - tháng 4. Chúng tôi sẽ trải qua một thời kỳ có nhiều sóng gió khác nhau: chính trị, tài chính và nhiều áp lực khác nhau. Nga chuẩn bị phản công vào đầu mùa hè hoặc cuối tháng 5 nếu có thể. Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận chiến. Cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ là một bước ngoặt. Và sau đó chúng ta sẽ biết điều gì sẽ xảy ra”.

Ông Zelensky rằng diễn biến cuối năm nay sẽ phụ thuộc vào nhiều thứ. Đặc biệt, ông đưa ra ví dụ về tổ hợp phòng không Patriot. Ông nói nếu Ukraine có thêm nhiều tổ hợp Patriot, nước này có thể triển khai số tên lửa này ra gần tiền tuyến, buộc quân Nga phải rút lui.

Khi được hỏi liệu Ukraine có định triển khai đợt phản công khác trong năm nay hay không, ông Zelensky nói rằng Kyiv có một kế hoạch rõ ràng và hiện đang chuẩn bị “một số” phiên bản chiến lược trên chiến trường cho năm 2024 để đề phòng viễn cảnh thông tin bị rò rỉ như vào năm ngoái.

Giới chức Nga chưa lên tiếng về phát biểu của ông Zelensky. Trước đó, Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng dù mất mát lớn nhưng Kyiv không đạt được kết quả đáng kể nào, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Chuyển sang các thông tin về xung đột ở Dải Gaza. Các quan chức và truyền thông địa phương cho biết nội các thời chiến của Israel đã đồng ý cử đại diện tới Qatar để tiếp tục các cuộc đàm phán về triển vọng tạm ngừng bắn với Hamas.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Tzachi Hanebbi của Israel tiết lộ phái đoàn của nước này đã trở về nước sau khi kết thúc phiên thảo luận tại Paris (Pháp) về các điều khoản ngừng bắn.

Hai ngày trước đó, một cuộc đàm phán đã được tiến hành ở thủ đô Paris, nơi người đứng đầu cơ quan tình báo hải ngoại Mossad của Israel và người đồng cấp tại cơ quan an ninh nội địa Shin Bet gặp gỡ các nhà hòa giải từ Mỹ, Ai Cập và Qatar.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang hứng chịu sức ép ngày càng tăng từ quốc tế, liên quan việc đảm bảo tính mạng cho dân thường ở Dải Gaza cũng như các điều khoản đình chiến nhân đạo với Hamas.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CBS News hôm 25.2, ông Netanyahu cho biết cuộc tấn công ở Rafah sẽ bị trì hoãn một thời gian ngắn nếu có đàm phán với Hamas về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, nhưng chiến dịch sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Nhà lãnh đạo khẳng định không thể có được chiến thắng cho đến khi loại bỏ được Hamas.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 26.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.