Điểm xung đột: UAV Ukraine tấn công đất Nga; lính SEAL thiệt mạng khi lên tàu Iran

Điểm xung đột: UAV Ukraine tấn công đất Nga; lính SEAL thiệt mạng khi lên tàu Iran

22/01/2024 23:13 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.1 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Krokhmalne tại vùng Kharkiv (đông bắc Ukraine).

Trong bản tin hằng ngày về chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết việc giành quyền kiểm soát này là “chiến dịch chủ động thành công”.

Người phát ngôn quân đội Ukraine xác nhận lực lượng Kyiv đã rút khỏi khu vực nhưng cho biết phần lãnh thổ bị mất rất nhỏ và không gây ảnh hưởng gì đến tình hình quân sự chung.

Còn người phát ngôn Lục quân Ukraine Volodymyr Fityo nói việc Nga chiếm được Krokhmalne chỉ là một “hiện tượng tạm thời”. Ông cho biết quân đội Ukraine rút lui đến các vị trí dự bị được chuẩn bị sẵn để phòng thủ và ngăn chặn Nga tiến xa hơn.

Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 21.1 cho biết, trong ngày có 59 cuộc đụng độ diễn ra ở tiền tuyến, trong đó tại mặt trận nóng nhất là Avdiivka, lực lượng Ukraine đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga.

Trong khi đó, hãng tin TASS của Nga trong ngày 21.1 đưa tin quân đội Ukraine đã pháo kích vào một khu chợ ở vùng Donetsk hiện do Nga kiểm soát, làm ít nhất 27 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã “lên án mạnh mẽ mọi hành vi tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự, bao gồm cả vụ pháo kích thành phố Donetsk ngày 21.1”. Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh luật pháp quốc tế nghiêm cấm những vụ tấn công như vậy và kêu gọi ngăn chặn chúng ngay lập tức.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymr Zelenskiy đã đề nghị Thụy Sĩ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Về đề xuất này, Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ, trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 21.1, cho rằng việc Thụy Sĩ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine sẽ là “vô nghĩa”.

Thụy Sĩ đã đóng vai trò là bên trung gian để giải quyết nhiều xung đột quốc tế trong quá khứ. Tuy nhiên, theo Đại sứ Sergei Garmonin, một hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine mà không có sự tham gia của Moscow sẽ “chắc chắn sẽ thất bại”.

Ông Garmonin cho rằng Thụy Sĩ luôn ủng hộ “đường lối chống Nga của tập thể phương Tây” và khi thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, nước này đã “mất vai trò là một trung gian hòa giải quốc tế vô tư”. Do đó, hội nghị hòa giải của Thụy Sĩ là “không thể thực hiện được”, ông nói.

Ngoài ra, ông Garmonin cho rằng kế hoạch hòa bình 10 điểm của tổng thống Ukraine không phải là cơ sở để bước vào đối thoại vì nó chứa hàng loạt tối hậu thư chống lại Nga.

Đại sứ Nga tại Thụy Sĩ cho biết các yêu cầu của Nga cần được tính đến bao gồm cả việc “Ukraine phải trở thành một quốc gia trung lập, không liên kết, không có vũ khí hạt nhân, tôn trọng nhân quyền và tự do của mọi công dân và các nhóm quốc gia trên lãnh thổ của mình”.

Đài Al Jazeera ngày 21.1 dẫn lời Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh rằng “quyền của người dân Palestine được xây dựng nhà nước riêng của mình phải được tất cả mọi người công nhận”. Theo ông Guterres, làm ngơ điều này sẽ chắc chắn làm kéo dài cuộc xung đột Hamas-Israel, vốn đã trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh thế giới.

Phát biểu của ông Guterres được đưa ra tại Hội nghị cấp cao Phong trào Không liên kết diễn ra tại Uganda ngày 20.1. Ông lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức đối với xung đột Hamas-Israel và trả tự do cho các con tin, trong bối cảnh xung đột dữ dội tiếp diễn tại Dải Gaza.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 22.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.