Điểm xung đột: Tổng tư lệnh Ukraine lo mất thêm thành phố; tên lửa S-400 có công dụng mới?

Điểm xung đột: Tổng tư lệnh Ukraine lo mất thêm thành phố; tên lửa S-400 có công dụng mới?

27/12/2023 23:46 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm nay tuyên bố nước này đã hoàn thành mục tiêu quân sự của năm 2023 tại Ukraine.

Ông Shoigu cho biết quân đội Nga trong năm 2023 tập trung nguồn lực nhằm đạt mục tiêu tại Ukraine, trong đó quan trọng nhất là "bẻ gãy chiến dịch phản công của Ukraine".

Ông tuyên bố: "Nhiệm vụ đã hoàn thành thành công", nhờ "các yếu tố quyết định" như thiết lập phòng tuyến hiệu quả, các đơn vị sẵn sàng chiến đấu cao, và khí tài Nga phát huy hiệu quả và độ tin cậy.

Về những sự kiện gần đây trên thực địa, ông Shoigu khẳng định quân đội Nga "liên tục chiếm giữ các vị trí thuận lợi hơn và mở rộng lãnh thổ dưới sự kiểm soát của mình theo mọi hướng" trên tiền tuyến. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu còn tuyên bố lực lượng Nga đã giành lại thế chủ động trong cuộc xung đột.

Đến khuya 26.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Shoigu.

Tuy nhiên, Tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny cho biết lực lượng nước này đã rời Marinka, qua đó thừa nhận thông tin mà Nga công bố hôm 25.12.

Tướng Zaluzhny khẳng định quân đội Ukraine quyết bảo vệ lãnh thổ nước này, nhưng nhấn mạnh rằng sinh mạng binh sĩ quan trọng hơn nhiều. Hạn chế thương vong cũng sẽ là nguyên nhân có thể khiến lãnh đạo quân đội Ukraine phải rút quân khỏi thành phố Avdiivka.

Vị tổng tư lệnh của Ukraine cũng đề cập tới nguy cơ Nga có thể biến mọi thành phố của Ukraine thành bình địa như đã từng xảy ra ở Bakhmut. Và để tránh kịch bản này xảy ra, ông Zaluzhny đã đề cập những vấn đề Ukraine cần củng cố.

Liên quan vụ tấn công bằng tên lửa của Ukraine vào một tàu đổ bộ của Nga tại Crimea hôm 25.12, báo Forbes sau đó dẫn một nguồn tin nói rằng con tàu bị bắn trúng của Nga dường như chở theo 4.400 quả đạn pháo và 280 quả rốc két. Nếu thông tin này chính xác thì theo Forbes, vụ nổ xảy ra vào lúc đó đã có sức công phá ngang 30 tấn thuốc nổ TNT.

Báo Kyiv Independent đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps hôm 26.12 nói vụ tấn công tàu Nga cho thấy cuộc xung đột không có bế tắc như nhiều người lo ngại.

Trong khi cuộc tấn công trên bộ của Ukraine không đạt được tiến bộ đáng kể, nước này đang đạt được những thành công đáng chú ý ở biển Đen, mặc dù trên thực tế là không còn lực lượng hải quân.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Anh Shapps, ưu thế vượt trội ở biển Đen của Nga "đã bị Ukraine thách thức".

Dù vậy, rõ ràng tình hình vẫn chưa quá lạc quan đối với Ukraine, khi mà như thừa nhận của Tổng tư lệnh Zaluzhny, nước này đã chịu tổn thất nhân lực đáng kể.

Ukraine giữ kín số liệu thương vong của quân đội. Tuy nhiên, theo một chuyên gia NATO, nước này có thể chịu thương vong đến 800 binh sĩ mỗi ngày trong cuộc xung đột với Nga.

Bộ Quốc phòng Anh ngày 26.12 thông báo 6 phi công lái máy bay chiến đấu giàu kinh nghiệm của Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện F-16 ở Anh.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, nhóm phi công đầu tiên của Ukraine bắt đầu được học bay và học tiếng Anh từ Không quân Hoàng gia Anh vào tháng 8.

Những phi công đó đã đến Đan Mạch, nơi họ sẽ tiếp tục học cách vận hành F-16. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thêm 10 phi công Ukraine sẽ tiếp tục được đào tạo tại Anh, cùng với hàng chục kỹ thuật viên từ nước này.

Trong lúc này, tại Dải Gaza, quân đội Israel đã mở rộng chiến dịch trên bộ nhằm vào các trại tị nạn đông đúc ở miền trung của vùng đất này.

Người dân tại Gaza cho biết suốt đêm qua và rạng sáng nay đã có nhiều cuộc không kích và nã pháo vào các trại tị nạn Nuseirat, Maghazi và Bureij.

Tại các trại tị nạn này có nhiều gia đình Palestine từng trú ẩn trong cuộc chiến năm 1948, cũng như những người lánh nạn khỏi phía bắc Gaza trong giai đoạn đầu cuộc tấn công trên bộ của Israel hồi tháng 10.

Phát ngôn viên quân đội Israel Daniel Hagari xác nhận nước này "đang mở rộng hoạt động quân sự đến một khu vực được gọi là các trại trung tâm".

Quyết định này được đưa ra khi Israel đứng trước sức ép quốc tế rất lớn vì con số dân thường thương vong quá cao trong các cuộc tấn công của Israel ở Gaza. Mỹ được cho là muốn Israel sẽ kết thúc chiến dịch trong vài tuần nữa. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Israel đã khẳng định sẽ quyết tâm và bền bỉ theo đuổi mục tiêu loại trừ Hamas và mọi mầm mống nguy hiểm ở Dải Gaza, cho dù sẽ phải mất nhiều tháng.

Lầu Năm Góc ngày 26.12 cho biết quân đội Mỹ đã đánh chặn 12 UAV, 3 tên lửa đạn đạo chống hạm và 2 tên lửa tấn công mặt đất trong khoảng thời gian 10 tiếng tại biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Trung khu của quân đội Mỹ thông báo trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 26.12 rằng: "Không có thiệt hại về tàu thuyền tại khu vực và cũng không báo cáo về thương tích".

Trước đó, Houthi, tổ chức chính trị - quân sự đang kiểm soát một phần lãnh thổ Yemen, đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu ở biển Đỏ, cũng như vụ tấn công bằng UAV nhằm vào Israel để thể hiện tình đoàn kết với Dải Gaza.

Houthi cho biết họ đã "tiến hành hoạt động nhắm mục tiêu vào một tàu thương mại", đồng thời phóng một số "máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự" ở miền nam Israel.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa mà Houthi đã thực hiện, kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào ngày 7.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.