Điểm xung đột: Thảm cảnh tại bệnh viện trong vòng vây Israel; tình báo Ukraine gây lo ngại

Điểm xung đột: Thảm cảnh tại bệnh viện trong vòng vây Israel; tình báo Ukraine gây lo ngại

14/11/2023 23:46 GMT+7

Một quan chức quân sự Mỹ ngày 13.11 nói rằng lực lượng Mỹ và quốc tế ở đông bắc Syria đã bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và rốc két ít nhất 4 lần trong 24 giờ.

Cụ thể, vị quan chức Mỹ nói với Reuters rằng lực lượng Mỹ đã bị tấn công ba lần vào tối 12.11, trong đó có vụ tấn công gần mỏ dầu Al Omar và tại một căn cứ Mỹ ở al-Shaddadi.

Cũng theo vị quan chức Mỹ, nhiều chiếc UAV đã nhắm vào lực lượng Mỹ tại khu vực Rumalyn vào sáng 13.11, trong đó có một chiếc UAV bị bắn hạ nhưng một chiếc khác làm hư hỏng 4 chiếc lều.

Những cuộc tấn công mới vào lực lượng Mỹ xảy ra sau khi Mỹ thực hiện hai cuộc không kích ngày 12.11 nhắm vào những cơ sở mà họ cho rằng đã được các nhóm liên kết với Iran sử dụng. Đó là đợt không kích thứ 3 của Mỹ ở Syria trong nhiều tuần.

Quân đội Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 40 lần ở Syria và Iraq kể từ ngày 17.10. Theo những tuyên bố được cho là từ các nhóm dân quân, những cuộc tấn công đó là nhằm đáp trả sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Trong khi đó, bệnh nhân và nhân viên y tế Gaza vẫn bị mắc kẹt trong bệnh viện Al Shifa, nơi đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế trong vài ngày qua. Tại đây, tình hình đang trở nên rất nghiêm trọng khi bệnh viện thiếu nhiên liệu, nguồn cung thực phẩm và nước uống ngày càng cạn kiệt.

Quân đội Israel cho biết họ đang phối hợp chuyển các lồng ấp vào Gaza để có thể sơ tán trẻ sơ sinh khỏi bệnh viện.

Tuyên bố, được đăng trên mạng xã hội với hình ảnh một người lính đang dỡ lồng ấp từ xe tải, theo sau các cuộc gọi khẩn cấp từ Bệnh viện Al Shifa liên quan đến các bệnh nhân sơ sinh.

Hôm 13.11, quân đội Israel đã công bố hình ảnh cho thấy thứ mà họ cho là vũ khí mà Hamas cất giữ dưới tầng hầm bệnh viện Rantissi, một bệnh viện nhi chuyên điều trị ung thư.

Ngược lại, Hamas cho rằng đoạn video là "những cảnh bịa đặt để đánh lừa dư luận", đồng thời cho biết đây là nỗ lực của Israel nhằm biện minh cho việc nhắm mục tiêu vào các bệnh viện.

Hamas ngày 13.11 cáo buộc Israel trì hoãn một thỏa thuận tiềm năng do Qatar làm trung gian nhằm thả hàng chục con tin mà họ đang giam giữ ở Gaza.

Phát ngôn viên Abu Obeida của cánh vũ trang thuộc Hamas nói rằng "việc hòa giải của Qatar đã dẫn đến nỗ lực" thả 100 con tin Israel để đổi lấy 200 trẻ em Palestine và 75 phụ nữ bị giam trong các nhà tù của Israel.

Ông Obeida cũng cho biết Hamas "đã thông báo với các bên hòa giải rằng có thể thả con tin nếu đạt được 5 ngày ngừng bắn... và chuyển viện trợ cho tất cả người dân trên khắp Dải Gaza, nhưng Israel đang trì hoãn".

Hôm 12.11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với báo chí Mỹ rằng "có thể" sẽ có một thỏa thuận giải thoát các con tin bị giữ ở Gaza, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Từ khi xung đột nổ ra, các bệnh viện, trong đó có bệnh viện Al Shifa, đã trở thành nơi lánh nạn của nhiều người dân Gaza. Giữa những đau buồn vì bom đạn, chiến tranh, một chú hề trên đường chạy loạn quyết định tổ chức buổi biểu diễn để mang lại chút vui tươi của những trẻ em đến lánh nạn ở bệnh viện - mà theo chính lời nói của chú hề này, đó là “cười cho qua đau đớn”.

Quân đội Israel cho biết một lần nữa họ sẽ mở hành lang cho người dân di chuyển về phía nam trong Dải Gaza từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều (giờ địa phương), đồng thời sẽ tạm dừng các hoạt động thù địch trong khoảng thời gian 10 giờ sáng - 2 giờ chiều tại các khu vực lân cận của al-Daraj và al-Tuffah.

Chuyển sang thông tin liên quan chiến sự Ukraine, thưa quý vị, hôm 13.11 các hãng thông tấn nhà nước Nga đăng tin nóng về việc quân đội rút lui ở bờ đông sông Dnipro, nhưng sau đó rút tin và xin lỗi.

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti ngày 13.11 đăng liền 3 thông tin nóng, cho biết chỉ huy nhóm lực lượng Dnepr của Nga đã quyết định điều quân đến "các vị trí thuận lợi hơn" ở phía đông sông Dnipro.

Theo RIA, sau khi tập hợp lại, lực lượng Dnepr sẽ triển khai một số binh sĩ cho các cuộc tấn công trên các mặt trận khác. Bên cạnh đó, RIA còn cho biết bộ chỉ huy quân sự Nga đã đồng ý với kết luận của lãnh đạo Dnepr và ra lệnh bắt đầu tái bố trí binh sĩ.

Vài phút sau, RIA rút lại cả 3 thông tin mà không giải thích gì.

Kể cả thông tấn xã TASS cũng đăng tin về việc tập hợp lại lực lượng ở vị trí thuận lợi hơn, nhưng sau đó cũng rút tin xuống. Hãng này giải thích rằng đã xuất bản nhầm và xin lỗi độc giả.

Điện Kremlin ngày 13.11 từ chối bình luận về việc các hãng thông tấn rút tin và về tiến trình của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Đến nay, Ukraine không công bố nhiều thông tin về hoạt động quân sự ở bờ đông sông Dnipro. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ tuần trước cho rằng Ukraine có vẻ đã tấn công qua sông tại tỉnh Kherson vào giữa tháng 10 và lưu ý rằng các blogger quân sự Nga đưa tin về các hoạt động liên tục của Ukraine tại bờ đông của sông. Trong cập nhật ngày 12.11, ISW cho biết lực lượng Ukraine đạt bước tiến nhỏ ở bờ phía đông.

AFP dẫn báo cáo của các blogger quân sự Nga ngày 13.11 cho hay quân đội Ukraine đã giữ được một cứ điểm tại làng Krynky ở bờ đông sông Dnipro, cách thành phố Kherson khoảng 35 km về hướng thượng nguồn.

Năm ngoái, trước sức ép của Ukraine, Nga đã phải rút khỏi khu vực bờ tây sông Dnipro. Việc Ukraine vượt sông và thiết lập đầu cầu ở bờ đông đánh dấu một bước tiến lớn trong năm nay.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin mới đây cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa đưa ra quyết định có tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2024 hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.11 nói rằng Kyiv nên sẵn sàng cho mùa đông sắp tới khi Nga được dự báo sẽ tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng như năm ngoái. Các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine khi đó khiến hàng ngàn người không có năng lượng sưởi ấm và sinh hoạt trong mùa đông.

Ông Zelensky nói: "Lá chắn phòng không của Ukraine đã mạnh hơn năm ngoái nhưng không may, nó không bảo vệ toàn bộ lãnh thổ. Và chúng ta đang cố gắng để nó trở nên tốt hơn".

Ukraine đã nhận được các hệ thống phòng không từ phương Tây, gồm hệ thống Patriot của Mỹ.

Bộ trưởng Năng lượng German Galushchenko hôm cuối tuần nói Ukraine sẽ có đủ năng lượng để vượt qua mùa đông nhưng việc đó còn tùy thuộc vào số lượng đợt tấn công sắp tới và mức độ ảnh hưởng đến nguồn cung cấp năng lượng.

Trong một diễn biến có liên quan Mỹ được cho là đã chi tiền để mua thêm một lượng lớn pháo phòng không tự hành Gepard cho Ukraine.

Hôm 13.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valerii Zaluzhnyi đã liệt kê những mặt trận căng thẳng, khó khăn nhất hiện nay trong xung đột với Nga.

Trong bài phát biểu thường kỳ của mình, ông Zelensky nói: "Avdiivka, Bakhmut, Lyman, Kupiansk, Zaporizhia, Kherson, là những mặt trận khó khăn và căng thẳng nhất".

Còn trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown, Tổng tham mưu trưởng Ukraine Zaluzhnyi cho hay: "Tình hình tại Avdiivka, Kupiansk và Marinka căng thẳng nhất. Tình hình rất phức tạp, song vẫn trong tầm kiểm soát".

Avdiivka là thành phố chiến lược thuộc tỉnh Donetsk, được coi là cửa ngõ miền đông của Ukraine. Những tuần gần đây, Nga có xu hướng dồn lực lượng nhằm bao vây, giành quyền kiểm soát Avdiivka. Chiến thuật hiện nay của quân đội Ukraine là chia bớt lực lượng từ các mặt trận khác đến để bảo vệ Avdiivka, nhưng vẫn tránh dàn mỏng quân.

Theo ông Zaluzhnyi, quân đội Ukraine tiếp tục phản công ở một số khu vực và gây tổn thất nặng nề cho Nga cả về nhân lực và trang thiết bị.

Trong bài phát biểu của mình đêm 13.11, Tổng thống Zelensky nói ông đã nghe báo cáo của người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và người đứng đầu Cơ quan Tình báo Nước ngoài Oleksandr Lytvynenko. Ông không tiết lộ chi tiết báo cáo, song nhấn mạnh rằng thông tin tình báo góp phần đáng kể giúp Kiev nắm bắt được kế hoạch của Nga, để từ đó có biện pháp đối phó thích hợp, hiệu quả.

Các cơ quan tình báo Ukraine trong nhiều năm qua đã thắt chặt quan hệ với các đồng nghiệp từ phương Tây, và điều đó không còn là bí mật nữa.

Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng đã xuất hiện rạn nứt ngày càng lớn giữa tình báo phương Tây và Ukraine, xuất phát từ việc tình báo Ukraine sẵn sàng tấn công ám sát các nhân vật chính trị Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm 14.11 cho biết Liên minh châu Âu (EU) đã không đạt được mục tiêu cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo và tên lửa vào tháng 3 tới.

Bình luận của ông Pistorius là sự thừa nhận công khai đầu tiên của một bộ trưởng cấp cao châu Âu rằng mục tiêu sẽ không đạt được, mặc dù các nhà ngoại giao và quan chức đã bày tỏ sự hoài nghi trong nhiều tháng về mục tiêu này.

Mục tiêu được đặt ra nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết và liên tục của Ukraine về đạn pháo 155 mm, loại đạn đống vai trò then chốt khi cuộc xung đột trở thành một cuộc chiến tiêu hao dữ dội.

Trong khi đó, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết mục tiêu liên quan đến kho dự trữ và sản xuất mới nhưng một trong những vấn đề là “40% sản lượng đang được xuất khẩu” bên ngoài khối.

Ông cho biết các bộ trưởng sẽ xem xét kỹ lưỡng cách tăng nguồn cung cho Ukraine, với một lựa chọn là tìm cách chuyển hoạt động sản xuất dành cho xuất khẩu trở lại Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.