Điểm xung đột: Nga nói Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ukraine; xuồng 'kamikaze' càng mạnh hơn

Điểm xung đột: Nga nói Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ukraine; xuồng 'kamikaze' càng mạnh hơn

20/03/2024 23:27 GMT+7

Hãng TASS ngày 19.3 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở vùng Belgorod và chặn một chiếc khác trên đường đến thành phố Voronezh ở phía nam.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu và tiêu diệt “hai nhóm phá hoại Ukraine” gần biên giới ở vùng Belgorod và Kursk của Nga.

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho hay khoảng 9.000 trẻ em sẽ được sơ tán khỏi thành phố Belgorod và một số huyện ở vùng này do Ukraine pháo kích. Nhóm đầu tiên gồm 1.200 trẻ em sẽ được sơ tán vào ngày 22.3.

Ukraine thường không bình luận về các cuộc tập kích mà lực lượng nước này bị cáo buộc tiến hành trên đất Nga.

Ngược lại, giới chức địa phương Ukraine cùng ngày 19.3 cho hay các cuộc tấn công của Nga tại Ukraine khiến 4 người thiệt mạng và 6 người bị thương trong ngày qua, bên cạnh nhà cửa và cơ sở hạ tầng dân sự bị thiệt hại.

Một diễn biến chiến sự đáng chú ý ngày 19.3 là việc Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố làng Orlivka đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow.

Trong khi đó, các trận chiến ở các làng Berdychi và Tonenke lân cận vẫn đang tiếp diễn ác liệt. Còn Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng Kyiv đã đẩy lùi các đợt tấn công của Nga ở nhiều hướng, bao gồm Kupyansk, Liman, Bakhmut, Avdiivka và Kherson.

Trong lúc này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đến căn cứ không quân Ramstein ở Đức để thuyết phục các đồng minh châu Âu rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden vẫn cam kết hỗ trợ Ukraine, ngay cả khi Washington đang cạn kiệt ngân sách và có rất ít dấu hiệu cho thấy Quốc hội sẽ thông qua bổ sung viện trợ.

Hôm 19.3, ông Sergey Naryshkin, giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), cáo buộc Pháp chuẩn bị cử lực lượng quy mô lớn đến Ukraine. Theo ông Naryshkin, số lượng binh sĩ Pháp trong giai đoạn đầu có thể lên đến khoảng 2.000 người.

Ông nói quân đội Pháp đang lo ngại nguy cơ không thể bí mật triển khai đội quân lớn đến như vậy tới Ukraine và che giấu được vị trí đóng quân của họ.

Lãnh đạo tình báo Nga nhấn mạnh: “Đội quân này sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên, hợp pháp cho lực lượng vũ trang Nga”.

Cũng theo giám đốc SVR, giới chức Pháp che giấu con số tổn thất lẫn việc binh sĩ Pháp tham gia xung đột Nga - Ukraine. Điều này khiến họ gặp khó khăn trong chôn cất tử sĩ, bồi thường cho thân nhân và trả lương cho thương binh.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Liên minh Châu Âu (EU) đã thống nhất phân bổ thêm 5 tỉ euro (148.162 tỉ đồng) để hỗ trợ quân sự cho Kyiv trong năm nay. Theo thông báo ngày 18.3, khoản tiền trên sẽ được giải ngân thông qua Quỹ Hỗ trợ Ukraine vừa được thành lập theo khuôn khổ Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF).

Thông tin này đã được Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell xác nhận. EPF là công cụ quan trọng để hỗ trợ khả năng phòng thủ của Kyiv kể từ năm 2022 nhưng gần như đã cạn kiệt do các quốc gia thành viên không thống nhất cách bổ sung và huy động thêm tiền.

Trang The Kyiv Independent ngày 19.3 đưa tin Đức và Ba Lan vừa đồng ý thành lập liên minh thiết giáp nhằm hỗ trợ năng lực phòng thủ của Ukraine.

Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz công bố sáng kiến mới sau khi hội đàm tại Warsaw với người đồng cấp Đức Boris Pistorius. Sáng kiến này sẽ chính thức triển khai vào ngày 26.3.

Đây sẽ là một liên minh mới được các đồng minh thành lập để hỗ trợ những năng lực cụ thể của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Các sáng kiến khác trước đó gồm liên minh pháo binh, liên minh tiêm kích và liên minh rà phá bom mìn, được tổ chức trong khuôn khổ Nhóm liên lạc phòng thủ Ukraine (UDCG).

Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz cho hay trong số các đối tác tham gia liên minh thiết giáp còn có Anh, Ý và Thụy Điển.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 20.3.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.