Điểm xung đột: Mỹ ước tính tổn thất Nga, Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' từ Hamas

Điểm xung đột: Mỹ ước tính tổn thất Nga, Israel bác yêu cầu 'ảo tưởng' từ Hamas

18/02/2024 23:01 GMT+7

Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola O Meatchuk cho biết lực lượng nước này đã phá hủy 12 máy bay không người lái tấn công do Nga phóng trong đêm cũng như một tên lửa hành trình Kh-59 và một máy bay ném bom chiến đấu SU-34.

Trong khi đó, binh sĩ Ukraine đã rút khỏi thành phố Avdiivka ở miền đông Ukraine, theo thông báo trên Facebook ngày 17.2 của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky. Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quyết định rút quân khỏi thành phố tiền tuyến Avdiivka được đưa ra để “cứu mạng binh sĩ”, chứ “không phải vì Nga”.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, Tổng thống Zelensky nói rằng “Để tránh bị bao vây, họ quyết định rút sang phòng tuyến khác. Ông nhấn mạnh thêm: “Khả năng cứu người của mình là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng tôi”.

Về phía Nga, Bộ Quốc phòng ngày 17.2 tuyên bố lực lượng Nga đã tiến quân dọc theo tiền tuyến theo một số hướng khác nhau. “Avdiivka, với tư cách là điểm kháng cự chính của lực lượng vũ trang Ukraine, đã thất thủ”, blogger quân sự thân Nga Yury Podolyak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmytro Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được báo cáo đầu tiên về việc hoàn tất chiến dịch tấn công Avdiivka vào lúc 4 giờ sáng ngày 17.2 (giờ Moscow). Báo cáo về việc hoàn toàn kiểm soát thành phố này đã được chuyển đến ông Putin vào buổi chiều cùng ngày.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 17.2 cho biết ông đã thảo luận về triển vọng hòa bình với ông Vương Nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức. Ông Kuleba viết trên mạng xã hội X rằng: “Tôi đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị để thảo luận về quan hệ song phương, thương mại và sự cần thiết phải khôi phục hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine”.

Ông Kuleba cho biết ông đã trao đối với ông Vương kế hoạch tổ chức hội nghị toàn cầu về hòa bình ở Ukraine mà Thụy Sĩ đã đồng ý làm nước chủ nhà. Ông cho biết hai bên “đã nhất trí về sự cần thiết phải duy trì liên lạc Ukraine - Trung Quốc ở mọi cấp độ và tiếp tục đối thoại”.

Về xung đột ở Dải Gaza, Reuters hôm 18.2 dẫn thông tin từ người phát ngôn cơ quan y tế Gaza Ashraf al-Qidra cho biết Israel đã giam giữ một số lượng lớn nhân viên y tế bên trong bệnh viện Nasser ở TP.Khan Younis và biến đây thành căn cứ quân sự. Trước đó vào ngày 15.2, Israel đã đột kích cơ sở y tế này.

Hoạt động bắt giữ diễn ra giữa lúc Israel đang tiến hành các cuộc không kích khắp khu vực, nhất là TP.Rafah.

Quân đội Israel nói rằng họ đang truy lùng các tay súng Hamas ở Nasser và cho đến nay đã bắt giữ 100 nghi phạm tại đây. Nước này cũng tuyên bố đã tiêu diệt các tay súng gần bệnh viện và tìm thấy vũ khí bên trong cơ sở y tế.

Ít nhất hai con tin Israel được thả cho biết họ bị giữ ở Nasser và Israel đã công bố những bức ảnh và video cho rằng Hamas hoạt động trong các khu y tế. Hamas đã bác bỏ cáo buộc rằng nhóm này ẩn nấp trong các bệnh viện.

Tuy nhiên, việc Israel đột nhập vào bệnh viện đã làm dấy lên cảnh báo về tình hình sức khoẻ các bệnh nhân, nhân viên y tế và dân thường Palestine đang trú ẩn ở đó.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 18.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.