Điểm xung đột: Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza; phi công Nga đào tẩu bị bắn chết

Điểm xung đột: Mỹ phủ quyết ngừng bắn ở Gaza; phi công Nga đào tẩu bị bắn chết

21/02/2024 22:40 GMT+7

Hơn 4 tháng sau khi chiến sự bùng nổ ở Gaza, triển vọng về hòa bình vẫn rất xa vời.

Ngoại trưởng các nước G20 sẽ gặp nhau tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil trong hai ngày 21-22.2, với chương trình nghị sự dự kiến tập trung vào các cuộc xung đột đang diễn ra trên toàn cầu tại Gaza hay Ukraine. Đây là cuộc gặp cấp cao đầu tiên của G20 trong năm 2024, năm Brazil giữ vai trò chủ tịch luân phiên.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov dự kiến tham dự hội nghị, trong khi quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị sẽ không có mặt, theo AFP.

Brazil đã bày tỏ hy vọng về G20, với việc Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva của nước này gọi đây là “diễn đàn có khả năng lớn nhất trong việc ảnh hưởng tích cực đến chương trình nghị sự quốc tế”. Song điều này trên thực tế khó có thể tạo ảnh hưởng lớn.

Chuyên gia Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã cảnh báo về những cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với phụ nữ và trẻ em gái Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây kể từ khi Israel đẩy mạnh tấn công ở các khu vực này.

Cụ thể, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ cho biết cơ quan này đã nhận được thông tin rằng phụ nữ Palestine “được cho là đã bị hành quyết một cách tùy tiện ở Gaza, thường cùng với các thành viên trong gia đình, có cả con cái của họ”.

Thông tin trên được đưa ra hôm 19.2, theo hãng Al Jazeera. Các chuyên gia LHQ nói rằng họ “bị sốc trước các báo cáo về việc cố ý nhắm mục tiêu và giết hại phụ nữ, trẻ em Palestine một cách phi pháp tại nơi ẩn náu hoặc khi đang chạy trốn”.

Một số người trong số này được cho là đã cầm những mảnh vải trắng khi bị quân đội Israel hoặc các lực lượng liên kết giết chết.

Ngoài ra, LHQ cũng cảnh báo về việc giam giữ tùy tiện hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái Palestine, gồm cả những người bảo vệ nhân quyền, nhà báo và nhân viên nhân đạo ở Gaza và Bờ Tây.

Trong khi đó, triển vọng về hòa bình ở Ukraine cũng bi quan như vậy trong bối cảnh cuộc chiến sắp bước sang năm thứ 3. Trang tin The Kyiv Independent ngày 20.2 dẫn lời giới chức địa phương Ukraine cho hay lực lượng Nga triển khai các cuộc tấn công nhằm vào 11 tỉnh, khiến 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vòng 24 giờ.

Các tỉnh bị tấn công gồm Poltava, Kirovohrad, Chernihiv, Mykolaiv, Luhansk, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia và Sumy. Các trường hợp thương vong được ghi nhận ở Kherson, Kharkiv, Zaporizhzhia và Sumy.

Đài CNN cùng ngày dẫn thông tin từ Không quân Ukraine cho hay lực lượng nước này bắn rơi 2 máy bay Su-34 và Su-35S của Nga ở phía đông, nhưng chưa cho biết thêm chi tiết. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tấn công của Nga sẽ tiếp tục và các binh sĩ đang di chuyển về phía tây. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát làng Krynky ở vùng Kherson, qua đó xóa sổ đầu cầu của lực lượng Ukraine ở bờ trái sông Dnipro. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 21.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.