Điểm xung đột: Marinka lọt vào tay Nga; Gaza có ngày đụng độ ác liệt nhất

Điểm xung đột: Marinka lọt vào tay Nga; Gaza có ngày đụng độ ác liệt nhất

06/12/2023 23:47 GMT+7

Trong bối cảnh quốc tế tiếp tục lo ngại về hoàn cảnh khó khăn của Gaza, Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel hôm 5.12 đã nhắc lại rằng Israel cần phải nỗ lực hơn nữa để nhiên liệu và viện trợ khác được phép vào Gaza, đồng thời giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một cuộc họp báo: “Mức độ cứu trợ hiện tại ở Gaza là không đủ. Nó cần phải tăng lên và chúng tôi đã nói rõ điều đó với chính phủ Israel".

Và trong một động thái trừng phạt hiếm thấy đối với Israel, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm nhập cảnh đối với những người Do Thái định cư ở Bờ Tây có liên quan đến những hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine.

Theo Reuters, quân đội Israel đã bắn phá thành phố Khan Younis trong cuộc giao tranh khốc liệt nhất kể từ đầu xung đột.

Israel cho biết lực lượng của họ, được máy bay chiến đấu yểm trợ, đã tham gia vào các trận chiến ác liệt ở Gaza hôm 6.12, một ngày sau khi quân đội tiến vào trung tâm Khan Younis và bao vây thành phố. Giới chức Israel tin rằng phần lớn các thủ lĩnh của Hamas có thể đang ẩn nấp ở Khan Younis.

Cánh vũ trang của Hamas, Lữ đoàn al Qassam, cho biết các chiến binh của họ đã xung đột với quân đội. Hamas cũng cho biết Israel đã tấn công hàng trăm mục tiêu trong khu vực, bao gồm cả một đơn vị gần một trường học ở phía bắc.

Hamas cho biết họ đã giết chết hoặc làm bị thương 8 binh sĩ Israel và phá hủy 24 xe quân sự hôm 5.12. Một trang web của quân đội Israel liệt kê 2 binh sĩ thiệt mạng hôm 5.12 và kể từ khi chiến dịch trên bộ bắt đầu thì tổng số binh sĩ thiệt mạng là 83.

CNN dẫn lời một số quan chức Mỹ hôm 5.12 nhận định rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trong vài tuần tới có thể chuyển sang chiến lược tiến công mang tính cục bộ hóa cao và cường độ thấp hơn, nhằm vào các thành viên và lãnh đạo của Hamas tại miền nam Dải Gaza.

Các quan chức này dự đoán giai đoạn hiện tại của chiến dịch nhằm vào Dải Gaza của IDF dự kiến kết thúc vào tháng 1.2024. Tuy nhiên, Nhà Trắng bày tỏ "lo ngại sâu sắc" về thương vong dân thường khi IDF mở rộng hoạt động tác chiến xuống miền nam Dải Gaza, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết.

Theo một số quan chức Mỹ khác, nước này đã cảnh báo Israel một cách kiên quyết rằng IDF không thể lặp lại "chiến thuật tàn khốc" đã áp dụng ở miền bắc Dải Gaza, cũng như phải nỗ lực hơn nữa để giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Những số liệu thương vong tại Gaza hiện khó có thể được xác thực. Văn phòng truyền thông của Hamas hôm 5.12 cho biết ít nhất 16.248 người, bao gồm 7.112 trẻ em và 4.885 phụ nữ thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc xung đột nổ ra vào ngày 7.10. Hàng nghìn người khác đang mất tích và có thể bị còng đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Trong bối cảnh cuộc xung đột dữ dội đang diễn ra giữa Israel và người Palestine ở Dải Gaza thì thế giới kỷ niệm 10 năm ngày cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời. Không chỉ là biểu tượng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Nam Phi, ông Mandela cũng là người ủng hộ nhiệt thành cho tự do của dân tộc Palestine. Và việc tưởng nhớ ông trong bối cảnh này cũng gợi lại nhiều câu chuyện có ý nghĩa.

Lực lượng không quân Kyiv hôm 6.12 cho biết Nga đã phóng tổng cộng 48 UAV tấn công tự sát vào Ukraine vào khuya 5.12, tuy nhiên 41 chiếc trong số đó đã bị tiêu diệt trước khi tiếp cận mục tiêu.

Ukraine cũng cho biết đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-24 của Nga trên biển Đen gần Đảo Rắn khi máy bay này đang trên đường tấn công khu vực Odessa. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên.

Về tình hình các mặt trận, các lực lượng Nga đã tiếp tục nỗ lực để giành thị trấn Avdiivka ở miền đông Ukraine hôm 5.12 và cả hai bên đều cho biết đã đạt được thành quả.

Ông Vitaliy Barabash, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự ở Avdiivka, cho biết lực lượng Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát làng Stepove trên đường tiếp cận phía tây bắc tới thị trấn.

Trong khi đó, tại một điểm nóng khác ở vùng Donetsk là thị trấn Marinka, tình báo quốc phòng Anh nhận định rằng Nga về cơ bản đã kiểm soát được vị trí chiến lược này.

Nhật Bản cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7 vào hôm 6.12, vài giờ sau khi ông bất ngờ hủy cuộc họp trực tuyến với các thượng nghị sĩ Mỹ vào phút chót.

Quyết định hủy của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ vẫn chưa đạt được đồng thuận sau nhiều tuần tranh luận về đề xuất ngân sách của Tổng thống Joe Biden.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen hôm 5.12 nói Washington sẽ phải "chịu trách nhiệm về thất bại của Ukraine" nếu quốc hội không phê duyệt gói viện trợ mới.

Theo bà Yellen, các nguồn tài trợ, đặc biệt là hỗ trợ ngân sách cho chính phủ Ukraine, là "hoàn toàn cần thiết" và là điều kiện tiên quyết để duy trì các khoản hỗ trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho Ukraine.

Cùng ngày 5.12, Chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng việc Mỹ hoãn viện trợ có thể gây ra "nguy cơ lớn" Ukraine để thua trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua với Nga.

Và trên thực tế, những khoản ngân sách mà Mỹ và EU dành cho Ukraine trong tài khóa 2023 cũng đã sắp cạn kiệt, khi chiến sự đang rơi vào thế bế tắc.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, trong thư hồi đáp Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách thuộc Nhà Trắng Shalanda Young hôm 5.12, đã bày tỏ nghi ngờ về nỗ lực hỗ trợ Kiev hiện nay.

Ông viết: "Quốc hội và người dân Mỹ cần có câu trả lời cho những vấn đề được chúng tôi nhắc nhiều lần, bao gồm chính sách của Mỹ tại Ukraine, các nhiệm vụ được định nghĩa rõ ràng và có thể thực hiện, tính minh bạch và trách nhiệm với nguồn tiền đầu tư vào đó, cũng như nguồn lực cụ thể nhằm giành chiến thắng và duy trì hòa bình lâu dài".

Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP hôm nay dẫn lời một phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai sẽ thăm và làm việc tại Ả Rập Xê Út và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), trước khi về nước và hội đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương, xung đột Hamas - Israel, cũng như các vấn đề chính trị quốc tế.

Cũng liên quan đến quan hệ giữa Nga với các quốc gia vùng Vịnh, tờ The Guardian ngày 5.12 dẫn lời một quan chức Qatar cho hay 6 trẻ em Ukraine sẽ được Nga bàn giao cho Ukraine theo một thỏa thuận do Qatar làm trung gian.

Một nguồn tin cho hay những trẻ em này trước đó đã sống với người thân tại Nga hoặc tại lãnh thổ do Nga giành quyền kiểm soát từ Ukraine. Nguồn tin này cho biết các trẻ em đang trên đường từ Moscow trở về Ukraine.

Đây là đợt bàn giao trẻ em thứ 2 do Qatar làm trung gian, sau khi 4 trẻ em khác được bàn giao hồi tháng 10. Giới thạo tin cho rằng việc đàm phán đã bắt đầu ít nhất từ tháng 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.