Điểm xung đột: Lập 'binh chủng không người lái', Ukraine sẵn sàng nối lại phản công

Điểm xung đột: Lập 'binh chủng không người lái', Ukraine sẵn sàng nối lại phản công

08/02/2024 04:23 GMT+7

Ngày 22.2 tới đây sẽ đánh dấu cuộc xung đột Nga-Ukraine bước sang năm thứ 3. Trong thời điểm này, Tổng thống Vladimir Putin vẫn tràn đầy vẻ tự tin về chiến thắng.

Trong những cuộc họp với giới tướng lĩnh Nga gần đây, Tổng thống Putin trông phấn chấn khi ca ngợi những nỗ lực trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tình hình đã thay đổi hoàn toàn so với khoảng 6 tháng trước đây, khi mà quyền lực của Tổng thống Putin có vẻ như bị lung lay khi nhóm quân sự tư nhân Wagner tổ chức một cuộc nổi loạn, còn Ukraine thì phát động cuộc phản công mùa hè.

Trong khi đó, vào những ngày gần đây cái tên Valerii Zaluzhnyi đã nhiều lần được nhắc đến khi nói về cuộc xung đột ở Ukraine. Đây là vị tổng tư lệnh đã chỉ huy nỗ lực kháng cự của lực lượng Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022. Tuy nhiên, những rạn nứt lớn đã nổi lên giữa tướng Zaluzhnyi và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, và đặc biệt càng trở nên rõ ràng hơn sau khi ông Zaluzhnyi nêu quan điểm rằng các mặt trận đang lâm vào tình thế bế tắc. Theo ông, cần có những đột phá lớn về công nghệ và binh pháp để vượt qua tình thế này và giành thắng lợi. Mới đây, trong một bài viết đăng trên kênh CNN, tướng Zaluzhnyi đã tiếp tục phân tích các thách thức và phương hướng sắp tới để quân đội Ukraine đạt được thành công trong thời gian tới.

Một trong những nhân vật được đồn đoán là có khả năng thay thế tướng Valerii Zaluzhnyi là Tổng tư lệnh quân đội Ukraine là tướng Kyrylo Budanov, hiện là lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine. Đây cũng là một vị tướng nổi tiếng vì đã chỉ huy rất nhiều chiến dịch tấn công ngầm vào đất Nga trong thời gian qua. Ông cũng là một trong số ít những người mà từ trước tháng 2.2022 đã dự báo và luôn tin tưởng chắc chắn rằng Nga sẽ tiến quân vào Ukraine. Ông cũng đưa ra những nhận định của mình về chiều hướng của cuộc xung đột trong năm nay.

Trong khi đó, khủng hoảng nhân đạo là điều ai cũng nghĩ đến khi nhắc tới cuộc xung đột ở Dải Gaza. Hơn 2 triệu người dân tại dải đất nhỏ hẹp Gaza phải bỏ nhà chạy nạn, và phần lớn nhà cửa cũng đã tan hoang dưới bom đạn. Số người thiệt mạng đang dần đi đến mốc 30.000, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em. Israel đã bị Nam Phi đưa ra tòa án quốc tế với cáo buộc diệt chủng. Nhiều chuyên gia pháp lý và nhân quyền cho rằng dù còn tranh cãi về cáo buộc diệt chủng, thì chắc chắn trong một số trường hợp có thể xem hành động của quân đội Israel là phạm tội ác chiến tranh, hoặc nhẹ nhất là vi phạm các quy tắc đối xử với dân thường trong chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.