Điểm xung đột: Israel quyết không ngừng bắn ở Gaza; binh sĩ Ukraine kiên cường nhưng kiệt sức?

Điểm xung đột: Israel quyết không ngừng bắn ở Gaza; binh sĩ Ukraine kiên cường nhưng kiệt sức?

04/11/2023 23:47 GMT+7

Cơ quan Y tế Gaza sáng sớm 4.11 nói rằng 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel “nhắm vào” một trường học ở phía bắc Gaza. Vụ tấn công xảy ra khi trường học đó được dùng làm trại tạm thời cho những người di tản ở khu vực al-Saftawy thuộc phía bắc Gaza.

Trước đó, Cơ quan Y tế Gaza nói rằng một cuộc không kích của Israel nhắm vào một xe cứu thương đang được sử dụng để sơ tán những người bị thương khỏi vùng bị bao vây ở phía bắc Gaza đã giết chết 15 người và làm bị thương 60 người trong ngày 3.11, theo Reuters.

Xung đột Hamas - Israel đã trải qua 4 tuần với hơn 10.400 người thiệt mạng, trong đó phía Israel là 1.400 người. Ước tính 800.000 người Palestine đã rời khỏi TP.Gaza và các vùng lân cận để đi xuống miền nam nhưng hàng trăm ngàn người được cho là còn ở trong thành phố, theo tờ The Times of Israel.

Cuộc sống của người Palestine tại các vùng khác ở Dải Gaza cũng lâm vào tình cảnh hết sức ngặt nghèo khi thiếu thốn lương thực, nước uống, thuốc men và nhiên liệu.

Liên Hiệp Quốc và các nước trong khu vực đang kêu gọi ngừng bắn để phục vụ mục đích nhân đạo nhưng phát ngôn viên Daniel Hagari của quân đội Israel tuyên bố thẳng thừng việc ngừng bắn không phải là điều được cân nhắc vào thời điểm này.

Israel đã tiến công theo hướng tây bắc, đông bắc và hướng đông để cắt đôi Dải Gaza, tạo thành gọng kìm vây hãm Hamas ở thành phố miền bắc. Hiện tại, bộ binh và lực lượng tăng thiết giáp Israel đã tiến vào TP.Gaza, đô thị lớn nhất tại Dải Gaza và là thành trì của lực lượng Hamas.

Tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi tuyên bố các lực lượng đã bao vây hoàn toàn thành phố miền bắc Dải Gaza từ nhiều hướng và “đã bước vào một giai đoạn quan trọng khác của cuộc chiến”.

Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin do truyền thông Mỹ đưa ra rằng nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga định chuyển tổ hợp phòng không Pantsir-S1 cho nhóm Hezbollah ở Li Băng.

Tờ Wall Street Journal hôm 3.11 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết tình báo nước này thu được thông tin Wagner đang có kế hoạch cung cấp tổ hợp pháo - tên lửa phòng không Pantsir-S1 cho nhóm Hezbollah.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Nga đã nói rõ rằng trên thực tế, Wagner không tồn tại. Do đó theo nguyên tắc, những lập luận như vậy không có cơ sở và không dựa trên bất cứ điều gì”. Ông Peskov cho biết quân đội Nga và Mỹ có kênh liên lạc khẩn cấp và “nếu có thật sự lo ngại điều gì đó thì phía Mỹ luôn có thể báo cho quân đội Nga”.

Đầu ngày 3.11, Nga thực hiện cuộc tấn công UAV quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại tỉnh Lviv miền tây, thành phố Kharkiv ở miền đông và Odessa, Kherson ở miền nam Ukraine.

Theo Reuters, các quan chức Ukraine nói đó là vụ tấn công UAV lớn nhất trong vài tuần qua, và đã phá hủy nhiều ngôi nhà và các tòa nhà thương mại tại thành phố Kharkiv.

Không quân Ukraine thông báo bắn hạ 24 UAV tự sát trong tổng số 40 chiếc được Nga phóng đến, cùng với một tên lửa X-59.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang tìm cách gây thiệt hại nhiều hơn khi mùa đông đến gần. Giới chức Ukraine đã dự báo về mùa đông chiến sự thứ 2, trong đó các hệ thống năng lượng sẽ bị tấn công mạnh như năm ngoái. Nga chưa bình luận gì về những tuyên bố trên của Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 4.11.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.