Điểm xung đột: Hamas vẫn còn sức đánh trả Israel; Ukraine mất Bakhmut vì tham nhũng

Điểm xung đột: Hamas vẫn còn sức đánh trả Israel; Ukraine mất Bakhmut vì tham nhũng

06/02/2024 05:36 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã khởi hành đi Trung Đông với mục tiêu thúc đẩy một kế hoạch ngừng bắn ở Dải Gaza để giải cứu con tin. Đây là chuyến công du thứ năm của nhà ngoại giao hàng đầu Washington tại khu vực kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas, lực lượng Palestine kiểm soát Gaza.

Trong chuyến đi mới nhất, ông Blinken sẽ dừng chân tại Ả Rập Xê Út, Israel, cũng như Ai Cập và Qatar, hai cầu nối quan trọng với Hamas và đã trở thành các bên trung gian quan trọng trong các nỗ lực đàm phán từ khi chiến sự bùng nổ. Hamas có một văn phòng tại Doha, thủ đô Qatar.

Chuyến đi cũng diễn ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Joe Biden tỏ ra ngày càng thất vọng với Israel, áp đặt lệnh trừng phạt với những người định cư Do Thái cực đoan, mặc dù Washington đã chống lại những lời kêu gọi từ cộng đồng quốc tế yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự ở Gaza.

Kế hoạch ngừng bắn đang được thảo luận ra đời trong cuộc đàm phán tại Paris cách đây một tuần với sự tham gia của Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và các quan chức Israel, Qatar và Ai Cập.

Theo đề xuất, các bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 6 tuần khi để tiến hành trao đổi con tin bị Hamas đưa về Gaza và tù nhân Palestine bị giam cầm ở Israel.

Trong lúc cả Mỹ và Qatar đều thể hiện “hi vọng” về đề xuất này, lực lượng Hamas và Israel vẫn tiếp tục giao tranh ở Dải Gaza. Theo đó trong hôm qua 4.2, Hamas tiếp tục tấn công lực lượng Israel tại hai thành phố chính của Dải Gaza, cho dù suốt vài tuần qua họ đã bị binh sĩ và xe tăng Israel tấn công dồn dập.

Giới chuyên gia và các nhóm nhân quyền cho rằng lực lượng Israel đã phá hủy nhà cửa một cách có hệ thống nhằm tạo ra một vùng đệm bên trong Dải Gaza, làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đối với dân thường.

Để xây dựng vùng đệm quân sự như vậy, Israel sẽ phải chiếm được một diện tích lãnh thổ đáng kể ở Dải Gaza, vùng đất nhỏ bé mà lực lượng Hamas đã nắm quyền kiểm soát từ năm 2017. Các đồng minh của Israel, kể cả Mỹ, vẫn luôn phản đối việc này.

Các chuyên gia nói việc di dời cư dân Gaza kể cả ở khu vực biên giới có thể vi phạm luật chiến tranh. Chính phủ Israel chưa từng công khai thừa nhận kế hoạch thiết lập vùng đệm quân sự ở Gaza kể từ khi chiến sự nổ ra và quân đội Israel cũng từ chối bình luận về tường thuật của AFP.

Liên quan đến xung đột ở Ukraine, trong thông báo ngày 4.2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị chiến đấu đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến tại khu vực Lyman, tỉnh Donetsk miền đông Ukraine và đẩy lùi 3 đợt tấn công của Ukraine.

Tổng thiệt hại của Ukraine là 120 binh sĩ và 2 xe bọc thép tại khu vực trên trong 24 giờ qua. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn báo cáo tình hình chiến sự tại nhiều khu vực khác tại Ukraine.

Theo số liệu do Moscow đưa ra, quân đội Nga đã phá hủy 568 máy bay, 265 trực thăng, 11.775 máy bay không người lái (UAV), 462 hệ thống phòng không, 14.904 xe tăng và xe thiết giáp, 1.216 giàn phóng rốc két đa nòng di động, 7.963 khẩu pháo và 18.230 phương tiện chuyên dụng của Ukraine.

Ukraine giành lại quyền kiểm soát một phần lớn lãnh thổ từ Nga trong năm 2022 nhưng cuộc phản công năm 2023 không mang lại kết quả đáng kể, gây ra tranh luận giữa các nước ủng hộ của Kyiv tại phương Tây về tương lai của xung đột.

Cũng trong ngày 4.2, Thượng viện Mỹ đã công bố dự luật ngân sách 118 tỉ USD, trong đó hơn 60 tỉ USD viện trợ cho Ukraine, nhưng triển vọng phê duyệt chưa rõ ràng.

Dự luật ngân sách này sẽ dành 20,23 tỉ USD cho siết chặt an ninh biên giới, 60 tỉ USD viện trợ Ukraine, 14,1 tỉ USD hỗ trợ an ninh cho Israel, 2,44 tỉ USD cho Bộ tư lệnh Trung tâm thuộc quân đội Mỹ và các hoạt động tại biển Đỏ.

Tổng thống Biden khẳng định “ủng hộ mạnh mẽ” dự luật này và kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua thỏa thuận ngân sách để ông ký ban hành thành luật.

Còn lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng họ sẽ không đạt thỏa thuận ngân sách nào tốt hơn, nhưng nhiều nghị sĩ Cộng hòa cho rằng Tổng thống Biden vẫn có thể thay đổi chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp sau khi dự luật được phê duyệt.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 5.2.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.