Điểm xung đột: Biển Đỏ sôi sục khi Mỹ, Anh đánh Houthi; dùng những vũ khí gì?

Điểm xung đột: Biển Đỏ sôi sục khi Mỹ, Anh đánh Houthi; dùng những vũ khí gì?

12/01/2024 21:16 GMT+7

Diễn biến nóng nhất tại các điểm xung đột thế giới trong 24 giờ qua chính là sự kiện Mỹ cùng các đồng minh bắt đầu tiến hành tấn công lực lượng Houthi ở Yemen.

Quyết định tập kích được các lãnh đạo Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Houthi phớt lờ tối hậu thư của Mỹ và các đồng minh về chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào tàu hàng trên biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất trên thế giới với 12% dòng chảy thương mại toàn cầu.

Trong nhiều tuần qua, lực lượng Houthi liên tục phóng tên lửa, máy bay không người lái nhắm vào tàu hàng qua biển Đỏ, biến tuyến đường qua đây thành hành trình nguy hiểm. Theo Bộ tư lệnh trong khu vực của Mỹ, Houthi đã tiến hành ít nhất 27 cuộc tấn công vào các tàu thương mại kể từ giữa tháng 11 năm ngoái.

Mỹ và các thành viên trong liên minh 20 nước chủ yếu phản ứng bằng cách bắn hạ các UAV, tên lửa này. Từ ngày 16.12 đến 4.1, hải quân Mỹ thông báo đã hạ 61 tên lửa và UAV.

Theo Tổng thống Mỹ Joe Biden, các cuộc không kích của Mỹ và đối tác diễn ra sau khi Houthi tiến hành chuỗi 27 cuộc tấn công “chưa từng có tiền lệ” nhằm vào tàu bè ở biển Đỏ và “sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm lần đầu tiên trong lịch sử”.

Trong khi đó, Thủ tướng Rishi Sunak của Anh khẳng định các cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào Houthi là “cần thiết và tương xứng”. Ông Sunak nói: “Bất chấp những cảnh báo liên tục từ cộng đồng quốc tế, Houthi vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công ở biển Đỏ... Do đó, chúng tôi đã thực hiện hành động có giới hạn, cần thiết và tương xứng để tự vệ cùng với Mỹ... nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của Houthi và bảo vệ hoạt động vận tải biển trên toàn cầu”.

Ngay lập tức, nhiều quốc gia đã có phản ứng trước cuộc tấn công của Washington. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu rằng: “Các cuộc không kích của Mỹ vào Yemen là một ví dụ khác về việc phương Tây phá hoại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Bà Zakharova cho biết các cuộc tấn công cho thấy “sự coi thường hoàn toàn luật pháp quốc tế” và đang “làm leo thang tình hình trong khu vực”. Nga cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngay trong ngày hôm nay để thảo luận về vấn đề này.

Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kannani thì nói rằng: “Những cuộc tấn công này rõ ràng là vi phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen cũng như vi phạm luật pháp quốc tế. Chúng sẽ chỉ góp phần gây mất an ninh và bất ổn trong khu vực”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết trong một tuyên bố rằng nước này hoàn toàn ủng hộ cuộc tấn công của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Bên trong nước Mỹ, nhiều chính trị gia bày tỏ sự ủng hộ. Lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnel nói: “Tôi hoan nghênh các hoạt động của Mỹ và liên minh chống lại những kẻ khủng bố Houthi do Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm làm gián đoạn thương mại quốc tế ở biển Đỏ và tấn công các tàu Mỹ”.

Tuy nhiên, ngược lại thì một nhóm nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ chỉ trích quyết định của ông Biden đã vi phạm Điều 1 của Hiếp pháp Mỹ, theo đó hoạt động quân sự phải được sự cho phép của Quốc hội. Tổng thống Biden có thông báo cho quốc hội Mỹ, nhưng đã không yêu cầu chấp thuận.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 12.1.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.