Điểm tình hình Ukraine tối 9.4: Thiệt hại quân sự của Nga ra sao?

La Vi
La Vi
09/04/2022 21:16 GMT+7

Hãng tin CNN hôm 9.4 dẫn lời một quan chức châu Âu giấu tên nói rằng khoảng 1/4 lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã thiệt hại nặng.

Trước khi Nga mở chiến dịch này, có khoảng 120 Nhóm Chiến thuật cấp Tiểu đoàn (BTG) của Nga quanh Ukraine. CNN dẫn lời quan chức nói trên cho hay khoảng 29 nhóm như vậy đã thiệt hại nặng nề.

Hôm 7.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng thừa nhận rằng Nga chịu thiệt hại “đáng kể" về binh sĩ tại Ukraine. Trả lời phỏng vấn đài Sky News, ông Peskov gọi đó là “một bi kịch lớn".

Tuy nhiên, ông Peskov khi đó nói rằng việc Nga rút quân khỏi khu vực quanh Kyiv và Ukraine không phải là một bước lùi, mà là hành động thiện chí đóng góp vào cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Một chiếc xe tăng Nga bị hư hại ở vùng Kyiv

reuters

Các quan chức Mỹ và NATO trong tháng 3 ước tính thương vong của Nga nằm trong khoảng từ 3.000 đến 10.000.

The Guardian cũng dẫn lời một quan chức bộ Quốc phòng Mỹ ước tính rằng sức mạnh quân sự của Nga tại Ukraine chỉ còn lại 80-85% so với mức trước chiến dịch.

Trong ngày 9.4, Reuters đưa tin Tỉnh trưởng Serhiy Gaidai của Luhansk đã kêu gọi dân thường di tản để tránh các cuộc tấn công của Nga. Theo các quan chức, còi báo động không kích đã vang lên khắp miền Đông Ukraine vào sáng ngày 9.4.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ít nhất 50 người thiệt mạng vì ga tàu tại thành phố Kramatorsk ở phía đông Ukraine bị trúng tên lửa. Ukraine đã cáo buộc lực lượng Nga gây ra vụ việc này. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine, đồng thời cho rằng đây là “hành động khiêu khích”.

Trong khi đó, lãnh đạo vùng Kharkiv Oleh Syniehubov nói các lực lượng Nga tiếp tục pháo kích vào thủ phủ của vùng này.

Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thông báo 10 hành lang nhân đạo để sơ tán người dân khỏi các khu vực bị bao vây sẽ được mở trong ngày 9.4, trong đó có một hành lang dành cho những người di tản bằng phương tiện giao thông cá nhân khỏi thành phố cảng Mariupol.

Các binh sĩ của lực lượng thân Nga tại TP.Mariupol

reuters

Trong những ngày gần đây, giới chức Ukraine đã cảnh báo sẽ có một cuộc tấn công lớn của quân Nga ở miền đông nước này. Theo phía Ukraine, quân Nga ở Izium, tức phía nam vùng Kharkiv, sẽ tìm cách tiến về vùng Donbass.

Bộ Quốc phòng Anh nói một số quân Nga đã rút khỏi miền bắc Ukraine sẽ được chuyển đến miền đông Ukraine, nhưng trong số đó nhiều đơn vị sẽ cần phải bổ sung, tái tổ chức, và sẽ mất ít nhất 1 tuần.

Trong một thông tin có liên quan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong chuyến thăm Kyiv mới đây đã cam kết đẩy nhanh tiến độ xử lý đơn xin gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.