Điểm mới cần lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết

Điểm mới cần lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết

18/10/2023 19:39 GMT+7

Tình trạng dịch sốt xuất huyết đang gia tăng ở nhiều nơi trên cả nước và đã ghi nhận các ca tử vong. Trao đổi với Báo Thanh Niên, PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết.

Tình trạng sốt xuất huyết thời gian gần đây đang tăng nhanh ở tất cả các khu vực trên cả nước và đã ghi nhận các ca tử vong. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, việc bùng phát nhiều ca bệnh sốt xuất huyết đã được dự đoán trước khi khí hậu thay đổi thất thường, muỗi xuất hiện nhiều.

Điểm mới cần lưu ý khi điều trị sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Trong giai đoạn hồi phục, tuyệt đối không được truyền dịch

SYT

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng cho biết dịch sốt xuất huyết sẽ khỏi sau 7 – 9 ngày điều trị. Do đó, bệnh nhân và người nhà không nên quá lo lắng, thay vào đó cần chú ý chăm sóc sức khỏe, chế độ dinh dưỡng và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.