Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến: Ngành tăng bất ngờ, ngành giảm 'sốc'

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/08/2023 19:14 GMT+7

Chiều nay 22.8, Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến công bố điểm chuẩn ĐH chính quy đợt 1 năm 2023 theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, nhiều ngành có mức điểm chuẩn giảm 'sốc' hoặc tăng bất ngờ.

Các ngành có điểm chuẩn tăng bất ngờ gồm: truyền thông đa phương tiện, 24,3 điểm, tăng 3,3 điểm so với năm 2022; quản trị khách sạn 23,5 điểm, tăng 2,5 điểm; ngôn ngữ Trung Quốc 23,51 điểm, tăng 2,51 điểm; ngôn ngữ Anh 24 điểm, tăng 2 điểm.

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến có ngành giảm “sốc” hoặc tăng bất ngờ - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại Trường ĐH Văn Hiến

P.V

Ngoài ra, các ngành công nghệ thông tin 23,52 điểm, tăng 1,52 điểm so với năm trước; tâm lý học 23,5 điểm, tăng 1,5 điểm; logistics và quản lý chuỗi cung ứng 23 điểm, tăng 1 điểm; quan hệ công chúng 34 điểm, tăng 1 điểm...

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến có ngành giảm “sốc” hoặc tăng bất ngờ - Ảnh 2.

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến có ngành giảm “sốc” hoặc tăng bất ngờ - Ảnh 3.

Điểm chuẩn Trường ĐH Văn Hiến có ngành giảm “sốc” hoặc tăng bất ngờ - Ảnh 4.

Điểm chuẩn các ngành

Trong khi đó, lại có những ngành sụt giảm mạnh như văn học 16,3 điểm trong khi năm 2022 là 22 điểm; xã hội học 16,5 điểm, giảm 4,5 điểm so với năm 2022; Đông phương học 17 điểm, giảm 4,05 điểm; ngôn ngữ Nhật 16 điểm, giảm 4 điểm; du lịch 17 điểm, giảm 4 điểm; ngôn ngữ Pháp 17,25, giảm 2,75 điểm...

Dù điểm chuẩn giảm, vẫn phải hơn 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển ngành báo chí

Trường dự kiến xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu với mức điểm sàn xét tuyển bằng với điểm chuẩn đã công bố.

Thí sinh đủ điểm chuẩn trúng tuyển vào trường xác nhận nhập học lên hệ thống của Bộ GD-ĐT và nhập học tại trường từ ngày 24.8 đến 8.9. Nếu không thực hiện việc xác nhận nhập học và nhập học trong thời gian trên, thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.