Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 3.000 chỉ tiêu bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
22/08/2023 15:27 GMT+7

Sau khi công bố điểm chuẩn với ngành cao nhất 24 điểm và thấp nhất 16 điểm, Trường ĐH Văn Lang dự kiến xét tuyển 3.000 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Văn lang, cho biết điểm chuẩn của trường năm nay không có biến động nhiều so với năm ngoái.

Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 3.000 chỉ tiêu bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn - Ảnh 1.

Phụ huynh và thí sinh đến Trường ĐH Văn Lang tìm hiểu thông tin xét tuyển

MỸ QUYÊN

Cụ thể, các ngành thuộc khối sức khỏe như y khoa, dược học, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học có điểm chuẩn bằng với điểm sàn, từ 19-22,5 điểm. Riêng ngành răng hàm mặt điểm chuẩn là 24, cao hơn điểm sàn 1,5 điểm và cao hơn điểm chuẩn năm ngoái 1 điểm.

Các ngành thanh nhạc, piano, diễn viên kịch-điện ảnh-truyền hình và đạo diễn điện ảnh-truyền hình có mức điểm chuẩn 18; 53 ngành còn lại của trường đều có mức chuẩn bằng điểm sàn là 16 điểm.

Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 3.000 chỉ tiêu bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn - Ảnh 2.

Trường ĐH Văn Lang xét tuyển 3.000 chỉ tiêu bổ sung với mức điểm bằng điểm chuẩn - Ảnh 3.

Điểm chuẩn 63 ngành của Trường ĐH Văn Lang

Theo tiến sĩ Tuấn, trường sẽ xét tuyển bổ sung tất cả các ngành (ngoại trừ 2 ngành quan hệ công chúng và truyền thông đa phương tiện) ở tất cả các phương thức, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM. 

Dù điểm chuẩn giảm, vẫn phải hơn 9 điểm mỗi môn mới trúng tuyển ngành báo chí

Điểm xét tuyển của các ngành bằng điểm chuẩn trường vừa công bố. Dự kiến chỉ tiêu bổ sung là 3.000.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.