Đi từ đêm đến sáng để trải nghiệm tại trường đại học

Đi từ đêm đến sáng để trải nghiệm tại trường đại học

20/03/2023 21:44 GMT+7

Ngày 19.3, Trường ĐH Văn Lang đón hơn 2.000 học sinh từ các trường THPT trên địa bàn thành phố, các tỉnh thành lân cận đến tham dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp Open Day 2023. Có những học sinh vượt gần 500 cây số, đi từ đêm đến sáng để trải nghiệm trực tiếp tại trường.

Cô gái nhỏ nhắn Phạm Khánh Vy đã cùng bố mình lặn lội từ Nha Trang vào TP.HCM để tham gia vào Ngày hội tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp Open Day của Trường ĐH Văn Lang ngày 19.3. Vy ở tại TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, xuất phát từ lúc 9 giờ 30 phút tối hôm trước, vượt gần 500 cây số để đến trường. Háo hức tự hào là người đến sớm nhất trong ngày hội, cô gái Gen Z khá ngỡ ngàng trước cơ sở vật chất và sự năng động của sinh viên khóa trên. 

Đi từ đêm đến sáng để trải nghiệm tại trường đại học - Ảnh 1.

Khánh Vy và các bạn trải nghiệm Ngày hội Open Day của Trường ĐH Văn Lang

Tại Ngày hội Open Day của Trường ĐH Văn Lang, Khánh Vy và các bạn học sinh khác được trải nghiệm các chuyên đề về ngành nghề. Hơn 2.000 học sinh được tham quan, trải nghiệm các lớp học chuyên đề, thử sức 1 ngày làm sinh viên và cơ sở vật chất của trường. Ngoài ra, học sinh còn được tham gia trải nghiệm những yếu tố góp phần tạo nên môi trường học hạnh phúc ở Văn Lang. 

Đi từ đêm đến sáng để trải nghiệm tại trường đại học - Ảnh 2.

Học sinh trải nghiệm tại Ngày hội Open Day của Trường ĐH Văn Lang

Trường ĐH Văn Lang hiện đang xét tuyển học bạ đợt 1 đến hết ngày 31.3 với 61 ngành. Bên cạnh các khối ngành nổi bật và có uy tín nhiều năm như quan hệ công chúng, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang,... trường còn đầu tư mở rộng, xây dựng trang thiết bị cho các ngành sức khỏe, du lịch - khách sạn… để nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.