Lăng kính bạn đọc:

Dẹp nạn 'cò' khám chữa bệnh được không ?

Trí Minh
(tổng hợp)
08/02/2023 06:33 GMT+7

Nạn "cò" khám chữa bệnh được xới lên qua loạt bài điều tra của Thanh Niên. Bạn đọc đề nghị cơ quan chức năng cần quyết liệt dẹp tình trạng này.

Gần đây, Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân về việc nhiều nhóm "cò" khám chữa bệnh lộng hành ở các bệnh viện (BV), cơ sở y tế, phòng khám (PK) trên địa bàn TP.HCM. Nhiều bệnh nhân có gia cảnh khó khăn, cả tin đã trở thành nạn nhân của các nhóm "cò". Trước thực trạng này, PV Thanh Niên vào cuộc điều tra.

Dẹp nạn 'cò' khám chữa bệnh được không? - Ảnh 1.

Bệnh nhân định vào Phòng khám Medic - Hòa Hảo nhưng lại bị “cò” dẫn dụ, chỉ qua phòng khám tư kế bên

TRẦN DUY KHÁNH

Sáng 3.1, theo quan sát của PV, trước cổng PK Medic - Hòa Hảo có hàng chục "cò" chèo kéo bệnh nhân. Họ chặn đầu đường, bao vây cổng vào và nhiệt tình "tư vấn" bệnh nhân đi qua một PK tư cũng ở đường Hòa Hảo. Thậm chí, "cò" còn phân công người đứng canh nạn nhân đăng ký khám bệnh, đảm bảo nạn nhân phải vào bên trong khám, thì mới "nhả" ra.

Chiều 5.1, PV vừa đến cổng BV Da liễu TP.HCM, đã được một người đàn ông hành nghề xe ôm "dụ" đến "PK của bác sĩ S., là phó khoa của một khoa tại BV Da liễu TP.HCM nằm trên đường Phạm Đình Toái, đối diện BV làm cho nhanh, cho tốt". Tuy nhiên, khi PV đến, bảng hiệu có tên bác sĩ V.T.T.H; nhân viên tại đây giới thiệu PK này đã mở được 20 năm.

PV đến BV Ung bướu, chưa kịp vào cổng đã bị 2 người đàn ông chặn lại, chỉ đường cho tài xế chở PV đến PK của y tá T. Tại đây, bệnh nhân ngồi chờ chật kín căn phòng.

Tại cổng BV Chợ Rẫy, lúc 8 giờ sáng 5.2, PV gặp một nhóm người mặc áo xanh, xưng là xe ôm tự quản của BV, kiêm "cò" bốc số. Một người đàn ông đeo bảng tên G.V.H yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân để người này bốc số ưu tiên khám vào sáng sớm thứ hai, phí là 200.000 đồng.

Nhiều người bị "cò" lừa

Trước thông tin điều tra của PV Thanh Niên, nhiều bạn đọc (BĐ) chia sẻ từng chứng kiến sự việc, hoặc là nạn nhân của "cò" ở các BV.

BĐ Khoi Nguyen Van kể: "Mỗi sáng tôi đi làm ngang qua ngã tư PK Hòa Hảo, thấy "cò" tập trung rất nhiều, mặt mũi bặm trợn nhìn rất sợ. Mọi người đi khám bệnh, hãy đi thẳng vào BV". BĐ Dan Cong đi khám thường xuyên tại PK Medic - Hòa Hảo, khẳng định: "Tôi khám bệnh liên tục tại Hòa Hảo, 3 tháng/lần, đã 10 năm rồi nên nhiều lần chứng kiến người bệnh bị lừa mà không làm gì được. Mong mọi người lưu ý khi đi khám cần tìm hiểu trước".

"Người thân tôi là nạn nhân ở đây, giống như thông tin trong bài báo của Thanh Niên. Vì dưới tỉnh lên nên không rành, bị "cò" lôi đi tới PK gần đó khi còn chưa kịp tới cổng Hòa Hảo. PK ăn theo được "cò" giới thiệu cứ như trực thuộc Hòa Hảo, sau đó gia đình nghi ngờ hỏi lại thì đã khám rồi, tốn tiền rồi. Bài dụ dỗ này của "cò" chắc đã làm suốt nên nhiều người không nhận ra", BĐ Tran Tuong Tan cho hay.

BĐ Ctyquocchinh xác nhận: "Đến PK Hòa Hảo bị "cò" chèo kéo là sự thật 100%, đã xảy ra nhiều năm. Nhiều lần, tôi đi thẳng vào phòng hành chính tổng hợp của PK Hòa Hảo để phản ánh rồi". BĐ này cũng cho rằng: "Việc chèo kéo nằm ngoài cổng PK, nên trách nhiệm chính thuộc về công an. Tuy nhiên, PK cũng nên tăng cường phát loa tuyên truyền ngay cổng, lắp đặt camera an ninh để cung cấp cho cơ quan chức năng khi cần".

Bao giờ bệnh nhân hết khổ vì "cò" ?

Tình trạng chèo kéo, lừa người bệnh diễn ra xung quanh các cơ sở y tế lớn ở TP.HCM đã được nhận diện, BĐ cho rằng cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp xử lý mạnh tay. BĐ Ng.Uyên nêu ý kiến: "Tôi thấy phần lớn các BV công, có tiếng tăm đều có "cò", từ "cò" bốc số, khám bệnh nhanh cho tới "cò" dẫn sang các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân. Thương là thương các cô dì chú bác lớn tuổi, ở tỉnh lên khám bị "cò" ăn tiền một cách trắng trợn. Những người có trách nhiệm có biết không?".

BĐ Thanh Lam bình luận: "Tình trạng này nếu nói không biết là bởi không người làm đơn thưa, hay báo cáo. Chứ người dân đi khám chữa bệnh, ai cũng biết các loại "cò" dịch vụ này, mà cũng không ít "cò" từ trong "trứng BV" mà nở ra".

Nhiều BĐ cùng ý kiến về việc cần sớm dẹp loạn "cò", như BĐ Vo Quy: "Công an nên vào cuộc, dẹp tuyệt đối các loại "cò", nhất là tình trạng "cò" tại PK Hòa Hảo đã tồn tại rất lâu năm rồi". BĐ Lieu Lam đồng tình: "Cần chế tài xử lý nghiêm, xử phạt đủ sức răn đe. Vấn nạn "cò" này không phải mới, mà nó tồn tại lâu rồi nhưng cơ quan chức năng không dẹp được. Bệnh nhân, người nhà đã quá cơ cực khổ sở với nạn "cò" ở các BV, PK".

"Mỗi khi báo chí, người dân lên tiếng thì "cò" sẽ lặn một thời gian sau đó rộ lên lại. Công an, chính quyền địa phương cần quyết liệt, duy trì việc kiểm tra, xử phạt thường xuyên. Các PK làm ăn mập mờ phải bị ngăn chặn. Người dân đi khám bệnh nên vào thẳng BV, không đi theo "cò". Các BV, PK cũng phải có trách nhiệm trong việc này. Xin đừng bắt cóc bỏ dĩa", BĐ ở địa chỉ email longha…@gmail.com đề nghị.

* Cơ quan chức năng ở đâu khi xảy ra tình hình phức tạp trên địa bàn? Đã mắc bệnh phải tới BV mà còn bị trấn lột, mua thuốc giá cao. Cần ra tay giúp người dân tránh nạn "cò" khám chữa bệnh.

Nguyen Quoc Thang

* Đề nghị công an vào cuộc điều tra, phạt nặng tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi này, thu hồi giấy phép hoạt động của các PK làm ăn gian trá.

Huu Hoa

* Cần xử lý mạnh tay để những người bệnh, phần đông từ dưới quê lên không hiểu biết nên bị lừa. Mong quý báo có bài chi tiết hơn về nghề cò mồi này, cũng như chuyện chung chi của các PK khám xung quanh.

Tú Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.