Đề nghị truy tố chủ doanh nghiệp lừa hơn 40 nông dân

15/06/2015 06:10 GMT+7

Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố các bị can Thân Thị Oanh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP liên kết Minh Châu); Nguyễn Đức Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty, cả hai cùng ngụ Hà Nội); Nguyễn Hữu Đức (ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Thị Út (ngụ tại H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).

Công an TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) vừa chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND truy tố các bị can Thân Thị Oanh (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP liên kết Minh Châu); Nguyễn Đức Thanh (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty, cả hai cùng ngụ Hà Nội); Nguyễn Hữu Đức (ngụ H.Chợ Mới, An Giang) và Nguyễn Thị Út (ngụ tại H.Cao Lãnh, Đồng Tháp).
Theo kết luận điều tra, từ năm 2013 - 2014, có hơn 40 nông dân ở H.Chợ Mới (An Giang), H.Cao Lãnh và TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp) bị các bị can trên lừa thuê thiết kế website, trồng lúa trúng thưởng xe Honda, mua bán xe Honda… với số tiền trên 400 triệu đồng.
Tiếp xúc với PV Thanh Niên, nhiều bị hại cho biết thời gian đầu những người của Công ty CP liên kết Minh Châu mời bà con nông dân tham dự hội thảo giới thiệu giống lúa sạch cao cấp rất hấp dẫn nên ai cũng háo hức. Sau đó công ty lần lượt đưa ra các gói hỗ trợ lúa giống, thuốc sinh học... với điều kiện phải nộp tiền và ký hợp đồng thuê website của công ty để “giới thiệu hình ảnh nông dân”. “Ngoài việc nông dân thích giống lúa sạch có ưu điểm như công ty giới thiệu, công ty còn hứa sau khi thu hoạch sẽ mua lại với giá 16.000 đồng/kg nên tôi đã mua 50 kg lúa giống của công ty về gieo sạ. Nhưng sau khi thu hoạch, tôi đến công ty liên hệ bán lúa thì họ hẹn tới hẹn lui rồi bỏ rơi luôn. Tôi buộc phải bán tháo lúa cho nơi khác với giá chưa tới 6.000 đồng/kg”, một nông dân cho biết.
Bên cạnh đó, công ty này còn tổ chức bán xe gắn máy theo hình thức đa cấp một cách mập mờ khiến nhiều nông dân khốn đốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.