Đây có phải là giống gà ác đắt nhất thế giới?

La Vi
La Vi
30/08/2021 09:39 GMT+7

Gà Ayam Cemani có nguồn gốc từ Java (Indonesia ) được coi là một giống gà cực kỳ quý hiếm. Chúng có giá trị lên tới 5.000 USD (khoảng 114 triệu đồng).

Gà Ayam Cemani của Indonesia là một giống gà đắt nhất thế giới và cực kỳ quý hiếm. Thịt, nội tạng và thậm chí cả xương của gà Cemani đều có màu đen tuyền bẩm sinh
Giống gà này đã được nuôi trên đảo Java từ thế kỷ 12. Cemani có một gen trội gây tăng sắc tố, khiến hầu hết cơ thể chúng đều có màu đen: từ lông, mắt, mỏ, mào, bàn chân, móng cho đến cơ quan nội tạng. 
Truyền thông quốc tế gọi Cemani là loại gà đắt nhất thế giới, có thể lên tới 5.000 USD/ 1 cặp (khoảng 114 triệu đồng). 

Giống gà Ayam Cemani.

Hobi Ternak

Tarmudi, chủ một trang trại gà ở Java và cũng là chủ tịch Hiệp hội những người chăn nuôi Cemani tại Indonesia cho biết loại gà này được nuôi ở làng Kedu, Temanggung Regency của tỉnh Trung Java
Anh chia sẻ: "Tôi không bao giờ để ý xem mình đã bán được bao nhiêu con gà mỗi tháng, nhưng ít nhất khoảng 30 con. Đối với gà con từ 2-3 tháng tuổi, mỗi cặp chúng tôi bán với giá 100 USD (gần 3 triệu đồng) đối với con có lưỡi đen và 27 USD (hơn 600.000 đồng) với con có lưỡi xám". 
Theo Tarmudi, giá một cặp gà Cemani  trưởng thành khoảng 8-12 tháng tuổi rơi vào khoảng 400-500 USD (giao động từ 9-11 triệu đồng). 
Chủ trang trại gà này giải thích rằng màu đen tuyền bẩm sinh chính là yếu tố chính giúp Cemani trở thành loại gà đắt nhất thế giới. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao khiến khó chăn nuôi đại trà giống gà Cemani. Tarmudi cho biết trang trại của anh đã gửi trứng gà Cemani đến nhiều nước trên thế giới vì gửi gà rất khó và chi phí cao. 
Trước sự quan tâm của những nhà sưu tầm nước ngoài đối với Cemani, anh Tarmudi và những người bạn hy vọng rằng chính phủ sẽ tạo điều kiện để xuất khẩu chúng ra nước ngoài dễ dàng hơn. 
Những con gà quý hiếm rất được coi trọng ở Indonesia vì nhiều người tin rằng chúng có sức mạnh ma thuật và được xem là một biểu tượng may mắn. Do có màu đen tuyền nên loại gà này trông có vẻ thần bí và thường được sử dụng cho các nghi lễ, theo anh Tarmudi. 
Cemani đẻ khoảng 80 trứng mỗi năm, trong khi gà thả vườn bình thường có thể đẻ hơn 100 quả, còn gà công nghiệp có thể đẻ tới hơn 300 quả trứng mỗi năm. 
Đặc biệt, gà con Cemani nở ra không có lông. Vì vậy, nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng có thể khiến chúng tê liệt và chết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.