Đầu mũi tên 3.000 năm tuổi được làm từ 'sắt ngoài hành tinh'

Văn Khoa
Văn Khoa
03/08/2023 15:08 GMT+7

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Bern (Thụy Sĩ) mới đây đã tìm thấy một vũ khí 3.000 năm tuổi được làm từ "sắt ngoài hành tinh".

Vũ khí nói trên là một đầu mũi tên, được làm từ thiên thạch, dài chưa đầy 4 cm và chỉ nặng hơn 2,8 gram, được các nhà nghiên cứu từ Đại học Bern tìm thấy tại một địa điểm thời kỳ đồ đồng cổ đại có tên là Mörigen ở Thụy Sĩ, theo tờ Daily Mail ngày 2.8.

Các nhà địa chất đã kiểm tra thành phần của hiện vật, bao gồm nhôm-26, một đồng vị tồn tại trong thời gian ngắn từng có nhiều trong hệ mặt trời sơ khai, nhưng nó không được tìm thấy trong điều kiện tự nhiên trên trái đất.

Tuy nhiên, chỉ có ba thiên thạch có cùng tổ hợp kim loại rơi xuống trái đất cùng thời điểm ở châu Âu: một ở Cộng hòa Czech, một ở Tây Ban Nha và thiên thạch thứ ba ở Estonia. Nhóm nghiên cứu tin rằng thiên thạch ở Estonia là ứng viên khả dĩ nhất, vốn cách Thụy Sĩ hơn 2.253 km.

Phát hiện vũ khí 3.000 năm tuổi được làm từ 'sắt ngoài hành tinh'  - Ảnh 1.

Một đầu mũi tên được làm bằng thiên thạch đã được tìm thấy tại một địa điểm thời kỳ đồ đồng cổ đại có tên là Mörigen ở Thụy Sĩ

Chụp màn hình Daily Mail

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để kiểm tra thành phần của đầu mũi tên, bao gồm hình ảnh kính hiển vi điện tử, tia X và phân tích bức xạ năng lượng cao.

Đầu mũi tên được làm từ một thiên thạch sắt, có cấu tạo chủ yếu là kamacite và taenite - là những khoáng chất chỉ xuất hiện trên trái đất nhờ rơi xuống từ không gian.

Thiên thạch sắt có nguồn gốc từ lõi của các hành tinh cổ đại đã bị phá hủy cách đây khoảng 4,5 tỉ năm trong các sự kiện có tác động lớn với quá trình hình thành hệ mặt trời của chúng ta.

Dù đầu mũi tên ban đầu được tìm thấy ở hồ Biel (Thụy Sĩ) vào khoảng thế kỷ 19, nhưng đã được cất giữ tại Bảo tàng Lịch sử Bern một thời gian trước khi được khám phá và kiểm tra lại.

Giải mã bí ẩn dao găm "ngoài hành tinh" của Pharaoh Tutankhamun

Lúc đầu, các nhà nghiên cứu cho rằng đầu mũi tên được làm từ thiên thạch Twannberg, đã rơi xuống Thụy Sĩ cách đây khoảng 160.000 năm. Tuy nhiên, việc phân tích sâu hơn về các thiên thạch có cùng thành phần cho thấy nhận định lúc đầu không chính xác.

Họ tin rằng đầu mũi tên đến từ Estonia, cho thấy mọi người đã trao đổi loại vũ khí này cùng hổ phách trên cùng các tuyến đường từ khu vực Baltic.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.