Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn

11/10/2023 20:13 GMT+7

Nhà đấu giá Sotheby's Paris vừa công bố triển lãm bộ sưu tập tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân từ ngày 3.11 đến 6.11.2023 tại Paris (Pháp).

Sau phần triển lãm tranh của danh họa Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân là đến phiên đấu giá online các tác phẩm này.

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 1.

Bức L’heure du thé en famille của Lê Phổ

SOTHEBY'S

Đây là bộ sưu tập cá nhân bao gồm một số tác phẩm của các họa sĩ được yêu thích nhất của nghệ thuật hội họa Việt Nam. Các tác phẩm thuộc bộ sưu tập cá nhân của hoàng thân Nguyễn Phúc Bửu Lộc (1914 - 1990).

Cuộc đấu giá mang tên Magnificence and Regality (tạm dịch: Sự tráng lệ và vương giả) gồm nhiều tác phẩm của Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Nguyễn Tường Lân được sáng tác từ khoảng năm 1935 đến 1970.

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 2.

Canard et Lotus của Lê Phổ giá khởi điểm ước tính 370.000 đến 530.000 USD

SOTHEBY'S

Hoàng thân Bửu Lộc là cháu 5 đời của vua Minh Mạng. Năm 1958, ông kết hôn với một phụ nữ Pháp và định cư tại Paris. Chính tại đây, ông trở thành bạn thân với danh họa Lê Phổ và Vũ Cao Đàm.

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 3.

La Bataille de Coqs - Vũ Cao Đàm

SOTHEBY'S

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 4.

Bức Femme au voile - Lê Phổ

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 5.

La Mère et l'enfant - Lê Phổ

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 6.

Liliums - Vũ Cao Đàm

Đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm thuộc bộ sưu tập của hoàng thân triều Nguyễn - Ảnh 7.

Femme assise - Nguyễn Tường Lân

SOTHEBY'S

Các tác phẩm nổi bật trong lần triển lãm và đấu giá lần này bao gồm: Canard et Lotus (Vịt và sen) của Lê Phổ giá khởi điểm ước tính 370.000 đến 530.000 USD (khoảng 9 tỉ đến 13 tỉ đồng); L'heure du thé en famille (Giờ uống trà của gia đình) - Lê Phổ, có giá khởi điểm 127.000 đến 190.000 USD (3 tỉ đến 5 tỉ đồng); Liliums (Hoa ly) và La Bataille de Coqs (Đá gà) – Vũ Cao Đàm đều có giá khởi điểm ước tính 160.000 đến 265.000 USD (4 tỉ đến 7 tỉ đồng); Femme assise (Người phụ nữ đang ngồi) – Nguyễn Tường Lân, giá khởi điểm từ 160.000 đến 265.000 USD (4 tỉ đến 7 tỉ đồng)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.