Bất ngờ phiên đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ

Đỗ Tuấn
Đỗ Tuấn
29/09/2023 00:03 GMT+7

Tối 26.9 (giờ Pháp), nhà đấu giá Aguttes đã bán đấu giá lô tranh của các danh họa Việt như Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ, Bùi Xuân Phái…

Kết quả buổi đấu giá gây không ít bất ngờ cho những người quan tâm. Với chủ đề Asian Painters, Major Works (tạm dịch: Những tác phẩm nổi bật của họa sĩ châu Á), nhà đấu giá Aguttes bày bán 76 tác phẩm, trong đó họa sĩ Mai Trung Thứ có 19 bức, họa sĩ Lê Phổ 8 bức, họa sĩ Vũ Cao Đàm 4 bức...

Bất ngờ phiên đấu giá tranh Lê Phổ, Vũ Cao Đàm, Mai Trung Thứ  - Ảnh 1.

Bức La ronde des enfants (Trẻ em chơi vòng tròn) của họa sĩ Mai Trung Thứ được bán với giá 590.560 euro (15,3 tỉ đồng)

Aguttes

Bức Enfants grimpant à un arbre (Trẻ em trèo cây) của Mai Trung Thứ có mức giá khởi điểm từ 250.000 - 350.000 euro (khoảng 6,5 - 9,1 tỉ đồng) chỉ được mua với giá 309.840 euro (8 tỉ đồng).

Trong khi đó bức La ronde des enfants (Trẻ em chơi vòng tròn) cũng của họa sĩ Mai Trung Thứ có giá khởi điểm 500.000 euro (13 tỉ đồng) được mua giá cao nhất: 590.560 euro (15,3 tỉ đồng). Bức tranh bán cao giá thứ nhì là Enfants jouant dans la campagne (Những đứa trẻ nông thôn nô đùa) cũng của Mai Trung Thứ giá 560.020 euro (14,5 tỉ đồng). Thứ ba là bức Chợ Bờ của Phạm Hậu bán 488.480 euro (12,7 tỉ đồng) trong khi giá khởi điểm 600.000 euro (15,6 tỉ đồng).

Bức Chân dung Picasso của Bùi Xuân Phái được bán với giá 1.490 euro (38 triệu đồng) trong khi giá khởi điểm chỉ là 200 euro (5,2 triệu đồng).

Một số bức tranh được bán với giá thấp hơn so với giá khởi điểm như Portrait de femme (Chân dung phụ nữ) của Lê Phổ bán giá 44.200 euro (giá khởi điểm 50.000 euro), L'anneau de jade (Chiếc nhẫn ngọc) của Vũ Cao Đàm giá 58.500 euro (giá khởi điểm 80.000 euro)…

Tính đến nay tác phẩm Chân dung cô Phương của họa sĩ Mai Trung Thứ vẫn là bức tranh của họa sĩ Việt được bán giá cao nhất, với 3,1 triệu USD (hơn 75 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.