Dấu ấn thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế

13/03/2024 06:00 GMT+7

Tại Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 diễn ra ở Sochi, Liên bang Nga, đoàn đại biểu Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với bạn bè quốc tế.

Những cuộc gặp gỡ song phương của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trong khuôn khổ liên hoan thể hiện sự đóng góp tích cực của thanh niên vào những nỗ lực chung để phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển và giao lưu thanh niên.

THÚC ĐẨY HỢP TÁC, GIAO LƯU THANH NIÊN

Tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 có hơn 20.000 đại biểu thanh niên đến từ 180 quốc gia và khu vực trên thế giới. Trong đó, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam gồm 111 thành viên do anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Dấu ấn thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn, gặp gỡ song phương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela

NỮ VƯƠNG


Trong khuôn khổ liên hoan, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã có những cuộc gặp song phương với các lãnh đạo công tác thanh niên các nước. Trong những buổi gặp, anh Bùi Quang Huy đều nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa các tổ chức thanh niên đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước trong suốt thời gian qua. Cũng tại các buổi gặp song phương, anh Bùi Quang Huy đã giới thiệu về tổ chức Đoàn của Việt Nam và những thành tựu, đóng góp của người trẻ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời có những đề xuất để thúc đẩy các hoạt động trao đổi, giao lưu thanh niên. Từ đây, mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển và hội nhập thanh niên.

Trong buổi gặp gỡ song phương với anh Mun Chol, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa (Triều Tiên), anh Bùi Quang Huy cho biết cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam và Triều Tiên, quan hệ giữa Đoàn thanh niên hai nước trong những năm qua phát triển rất tốt đẹp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh: "Với những đặc điểm chung của 2 dân tộc, giữa Đoàn thanh niên 2 nước, tôi kỳ vọng mối quan hệ của chúng ta trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển. Quan hệ tốt đẹp giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Ái quốc xã hội chủ nghĩa phải là một bộ phận quan trọng trong tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước".

Tại buổi hội đàm với chị Grecia Elymar Colmenares Santander, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, anh Bùi Quang Huy cho biết cuộc gặp giữa Đoàn thanh niên hai nước lần này là sự kiện rất có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong buổi gặp gỡ, anh Bùi Quang Huy đã đề xuất nên thiết lập một kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình, hoạt động của Đoàn thanh niên ở mỗi nước; nghiên cứu định kỳ có các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác về những lĩnh vực, chủ đề hai bên cùng quan tâm…

Chị Grecia Elymar Colmenares Santander nhất trí cao với các đề xuất của anh Bùi Quang Huy và khẳng định: "Chúng ta sẽ có rất nhiều công việc để làm với nhau trong thời gian tới. Và chúng tôi luôn chào mừng các bạn đến thăm Venezuela".

Đặc biệt, một buổi gặp gỡ, giao lưu đầy thân mật giữa thanh niên 2 nước Việt Nam - Cuba cũng đã diễn ra trong khuôn khổ liên hoan.

Tại đây, chị Aylín Álvarez García, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba, khẳng định: "Chúng tôi trân trọng cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhân dân và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dành cho chúng tôi trong thời gian qua. Tôi nghĩ rằng không thể nói về lịch sử của Cuba mà không nhắc đến vai trò đóng góp của Việt Nam trong đó, và ngược lại. Do vậy, chúng ta mãi mãi đoàn kết với nhau như anh em trong một gia đình".

Anh Bùi Quang Huy cho biết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Cuba là rất đặc biệt và hiếm có trên thế giới. Tình hữu nghị đặc biệt ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro và nhiều bậc tiền bối cách mạng dày công xây dựng, vì thế trách nhiệm của thanh niên hai nước là tiếp tục phát triển tình hữu nghị đó lên một tầm cao mới.

"Để tình hữu nghị ngày càng bền chặt, phát triển, thanh niên Việt Nam và Cuba phải tận dụng mọi cơ hội, mọi thời điểm để giao lưu, tìm hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và con người của hai nước, từ đó có sự chia sẻ, ủng hộ và quan tâm lẫn nhau", anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Cũng tại buổi gặp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã có những đề xuất để các hoạt động ký kết, phối hợp giữa Đoàn thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba đạt được hiệu quả và thực chất hơn.

NHỮNG ĐẠI SỨ THANH NIÊN

Trong 7 ngày diễn ra liên hoan tại Sochi, đoàn đại biểu Việt Nam đã có cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước và thế hệ trẻ, đặc biệt là vai trò của thanh niên, tổ chức Đoàn trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Dấu ấn thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia diễu hành tại Liên hoan Thanh niên thế giới 2024

NỮ VƯƠNG

Có lẽ một trong những hình ảnh ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc nhất là khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại Liên hoan Thanh niên thế giới 2024. Khoảnh khắc ấy, tất cả các đại biểu Việt Nam, đều khoác trên mình màu áo xanh thanh niên, nâng cao ảnh Bác Hồ, cờ đỏ sao vàng, cờ Đoàn diễu hành dọc Quảng trường Huy chương Sirius và hô vang "Việt Nam", sau đó đồng thanh hát các ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Nối vòng tay lớn…

Trong khoảnh khắc ấy, đại biểu các nước đã cùng hô vang "Việt Nam, Hồ Chí Minh" và ghi lại những hình ảnh đẹp với đoàn diễu hành của thanh niên Việt Nam.

Thật khó để diễn tả được hết cảm xúc khi ở miền Nam nước Nga xa xôi, tiếng đàn nhị du dương, âm thanh trầm bổng, réo rắt từ đàn T'rưng truyền thống của Việt Nam đã vang lên níu chân rất nhiều bạn trẻ quốc tế.

Trong một triển lãm tại liên hoan, có hơn 60 nước cùng tham gia, những đại sứ thanh niên Việt Nam đã giới thiệu về đất nước, con người, vẻ đẹp các vùng miền, di sản văn hóa, 54 dân tộc anh em và các phong trào của thanh niên Việt Nam… thông qua tranh ảnh, sản phẩm thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca.

Ấn tượng với những giai điệu đặc trưng từ đàn T'rưng truyền thống của núi rừng Tây nguyên, Nahuel Tobar Nunez, đại biểu thanh niên đến từ Chile, bày tỏ: "Đàn này thật đẹp, tiếng đàn lại rất êm dịu, dễ nghe. Ở đất nước chúng tôi không có loại nhạc cụ nào như thế này nên với tôi đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời". Nahuel Tobar Nunez hy vọng một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam để được tìm hiểu nhiều hơn về các loại nhạc cụ ấn tượng như thế này.

Ngoài ra, tại liên hoan, các đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn và có những đóng góp, đề xuất cùng với thanh niên các nước giải quyết những vấn đề được giới trẻ toàn cầu quan tâm.

Anh Trương Thanh Tùng, giảng viên Trường ĐH Phenikaa, đại biểu thanh niên Việt Nam, chia sẻ: "Tham gia liên hoan lần này mình kỳ vọng được kết nối với bạn bè quốc tế, chia sẻ, học hỏi lẫn nhau và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trong liên hoan, mình đã được trao đổi với một số bạn ở những trường đại học của các nước, trong đó có những bạn ở Hungary đã mong muốn sau chương trình sẽ được kết nối để hợp tác về lĩnh vực khoa học sức khỏe". Từ liên hoan lần này, trong thời gian tới anh Tùng cũng mong muốn được hợp tác, kết nối với thanh niên của nhiều nước để có thể phát triển các nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học sức khỏe ở Việt Nam.

Khép lại liên hoan, những dấu ấn tốt đẹp của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam với bạn bè quốc tế sẽ tiếp tục tạo bước tiến quan trọng góp phần kết nối thanh niên trên thế giới cùng nhau xây dựng một tương lai chung - hòa bình, hội nhập và phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.