Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...

Nữ Vương
(từ Sochi, Liên bang Nga)
07/03/2024 03:00 GMT+7

Hơn 60 nước cùng tham gia triển lãm tại Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 đang diễn ra ở Sochi (Liên bang Nga), trong đó, gian hàng của thanh niên Việt Nam lúc nào cũng thu hút sự chú ý của nhiều bạn trẻ quốc tế bởi tiếng đàn nhị du dương, đàn T'rưng réo rắt…

Vừa đi qua gian hàng triển lãm của Việt Nam, Nahuel Tobar Nunez và Barbara Navarrete, đại biểu thanh niên đến từ Chile, đã bị lôi cuốn bởi màn biểu diễn nhạc cụ dân tộc của các bạn trẻ thuộc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 1.

Thanh niên các nước thích thú với đàn T’rưng

NỮ VƯƠNG

Những giai điệu trầm bổng đặc trưng từ loại nhạc cụ truyền thống của núi rừng Tây nguyên khiến Nahuel Tobar Nunez ngay lập tức muốn được trải nghiệm. Anh chàng đã được Vũ Đỗ Quang Minh (đại biểu thanh niên Việt Nam tham dự liên hoan, công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam) hướng dẫn những cách chơi cơ bản. Nahuel Tobar Nunez vô cùng thích thú khi tự tay gõ lên từng ống tre nứa và nghe những âm thanh ấn tượng của đàn T'rưng.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 2.

Nahuel Tobar Nunez được các bạn trẻ Việt Nam giới thiệu về đàn T'rưng

NỮ VƯƠNG

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 3.

Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm đánh đàn T'rưng, Nahuel Tobar Nunez chụp hình kỷ niệm cùng các đại biểu thanh niên Việt Nam

NỮ VƯƠNG

"Đàn này thật đẹp, tiếng đàn rất là êm dịu, dễ nghe. Tôi chưa từng đến Việt Nam lần nào nhưng hôm nay thấy nhạc cụ này rất thú vị. Ở đất nước chúng tôi không có loại nhạc cụ nào như thế này nên đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời", Nahuel Tobar Nunez bày tỏ và hy vọng một ngày nào đó sẽ đến Việt Nam để được tìm hiểu nhiều hơn về các loại nhạc cụ ấn tượng như thế này.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 4.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 5.

Đại biểu các nước thích thú khi được đội mũ tai bèo

NỮ VƯƠNG

Cũng giống Nahuel Tobar Nunez, giữa không gian ngập tràn màu sắc văn hóa của các nước, những tiếng đàn du dương đã kéo Liza (đến từ TP.Tula, Nga) đến với gian hàng triển lãm của Việt Nam.

Liza đặc biệt ấn tượng với tiếng đàn nhị, khi bày tỏ: "Nhạc cụ này của các bạn rất độc đáo. Nó gợi cho tôi nghĩ đến tiếng đàn violin. Cảm giác được cầm trên tay cây đàn nhị và tự tay chơi quả thật thú vị. Cảm ơn các bạn vì những trải nghiệm độc đáo".

Bạn trẻ quốc tế thích thú với tiếng đàn T'rưng

Vũ Đỗ Quang Minh cho biết đa phần các bạn quốc tế khi thấy những loại nhạc cụ truyền thống của Việt Nam được làm từ tre nứa thì rất thích thú và tò mò tìm hiểu.

"Các bạn đi qua gian hàng đều ghé lại để thưởng thức những nhạc cụ dân tộc và làn điệu dân ca Việt Nam. Mỗi lần mình chỉ cho các bạn chơi thử vài điệu cơ bản, đều nhận về sự phấn khích và thích thú. Mình rất vui và hạnh phúc khi nhạc cụ truyền thống của dân tộc được các bạn quốc tế vô cùng yêu thích. Nhờ đó, các bạn cũng biết nhiều hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam mình", Minh chia sẻ.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 6.

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 7.

Gian hàng triển lãm của đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ quốc tế

NỮ VƯƠNG

Không chỉ có nhạc cụ dân tộc và làn điệu dân ca được các đại biểu thanh niên Việt Nam biểu diễn tại triển lãm mà những sản phẩm thủ công truyền thống, hay chiếc áo Đoàn, huy hiệu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, mũ tai bèo… cũng tạo ấn tượng rất lớn đối với bạn trẻ các nước.

Người bạn đi cùng Nahuel Tobar Nunez là Barbara Navarrete rất thích thú với chiếc mũ tai bèo tại triển lãm. Sau khi nghe các đại biểu thanh niên Việt Nam giới thiệu về mũ tai bèo, Barbara Navarrete đã đội thử và nhờ mọi người chụp hình để làm kỷ niệm.

Bạn trẻ quốc tế phần khích khi lần đầu được trải nghiệm đàn T'rưng của Việt Nam

Anh Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam, đơn vị được giao phụ trách chuẩn bị và tổ chức gian hàng tại triển lãm, cho biết gian hàng được chuẩn bị rất kỹ càng và đầu tư để giới thiệu về đất nước, con người, văn hóa Việt Nam, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phong trào của thanh niên Việt Nam… thông qua tranh ảnh, sản phẩm thủ công truyền thống, nhạc cụ dân tộc, làn điệu dân ca của Việt Nam trong không gian triển lãm.

Tại triển lãm, chúng ta có thể bắt gặp hình ảnh của áo dài, đồ thủ công mây tre đan, đèn lồng, múa rối nước thân thuộc của người Việt. Ngoài ra còn có hơn 100 hình ảnh về phong cảnh đất nước, con người Việt Nam; giới thiệu về vẻ đẹp các vùng miền, di sản văn hóa; 54 dân tộc anh em; về các phong trào của thanh niên Việt Nam…

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 8.

Sau khi tham quan triển lãm, nhiều bạn trẻ quốc tế có mong muốn một ngày gần nhất sẽ được đặt chân đến Việt Nam

NỮ VƯƠNG

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 9.

Trải nghiệm đánh đàn T'rưng

NỮ VƯƠNG

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 10.

Khám phá những sản phẩm thủ công đặc sắc

NỮ VƯƠNG

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 11.

Tìm hiểu về phong cảnh, văn hóa đất nước, con người Việt Nam qua các tranh, ảnh tại triển lãm

NỮ VƯƠNG

Thanh niên thế giới thích thú với đàn T’rưng, mũ tai bèo...- Ảnh 12.

Bạn trẻ quốc tế chụp hình lưu niệm cùng với các đại biểu thanh niên Việt Nam tại gian hàng triển lãm

NỮ VƯƠNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.