Đặt mua thuốc phá thai qua mạng để uống, cô gái 19 tuổi nhập viện cấp cứu

21/09/2023 21:25 GMT+7

Phát hiện mình mang thai, một cô gái 19 tuổi ở Đắk Lắk tự lên mạng đặt mua thuốc để phá thai. Sau khi uống thuốc, cô gái trẻ bị chảy máu không ngừng và phải nhập viện cấp cứu.

Tối 21.9, theo tin từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), đơn vị này đang tiếp tục theo dõi, điều trị cho bệnh nhân bị chảy nhiều máu do tự đặt thuốc phá thai tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân là chị H.U.N (19 tuổi, trú tại H.Krông Bông, Đắk Lắk), nhập viện vào ngày 20.9.

Trước khi nhập viện, chị N. biết mình mang thai (mang thai lần đầu) khoảng 15 tuần nên tự lên mạng tìm hiểu thông tin, đặt mua thuốc phá thai gồm 4 viên Misoprotone và uống một lần. Sau 1 ngày uống thuốc, chị N. bị đau bụng liên tục, cơn đau ngày càng dữ dội kèm ra máu ở âm đạo.

Đắk Lắk: Tự mua thuốc phá thai uống, cô gái 19 tuổi nhập viện cấp cứu - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho chị N. (bên phải)

SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK

Ngày 20.9, người nhà đã đưa chị N. đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối thai đang sẩy gây chảy máu ồ ạt.

Trước tình hình đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật, lấy khối thai và các tổ chức nhau thai ra để cầm máu cho chị N. Sau phẫu thuật, sức khỏe của chị N. đã hồi phục tốt.

Bác sĩ Trần Ngọc Thắng, Phó trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, khuyến cáo các sản phụ mang thai cần phải đi khám thai và theo dõi đầy đủ. Đặc biệt, các thai phụ tuyệt đối không tự ý đặt thuốc qua mạng hoặc mua và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.