Đánh chết người chỉ vì ăn xong không dọn dẹp

21/07/2023 12:58 GMT+7

Nhắc nhở người khác dọn dẹp sau khi ăn thì bị chửi, thiếu niên đã dùng cây gỗ đánh chết người.

Ngày 21.7, TAND tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Văn Man (15 tuổi, trú tại xã Sơ Pai, H.KBang, Gia Lai) về tội giết người.

Ăn xong không chịu dọn dẹp, 1 người bị đánh tử vong - Ảnh 1.

Đinh Văn Man bị xét xử về tội giết người

N.X

Theo cáo trạng, đầu năm 2023, Đinh Văn Man, Hoàng Văn Kháo và vài người bạn (cùng trú xã Sơ Pai, H.KBang) đến xã Ya Tăng (H.Sa Thầy, Kon Tum) khai thác cây cao su.

Khoảng 21 giờ ngày 14.1, sau khi ăn cơm, uống rượu cả nhóm tụ tập tại lán trại khai thác cây cao su để đánh bài.

Riêng anh Hoàng Văn Kháo ăn xong sau, đến đứng sau lưng Đinh Văn Man xem đánh bài. Sau đó, Man nhắc nhở anh Kháo dọn dẹp chén bát nhưng anh Kháo không làm mà còn chửi Man.

Bực tức, Man lấy cây gỗ đánh mạnh một cái vào vùng đỉnh đầu khiến anh Kháo bị chảy nhiều máu. Được mọi người can ngăn, băng bó vết thương xong, anh Kháo tự đi lên chòi rẫy, nằm võng nghe nhạc.

Đến khoảng 11 giờ ngày hôm sau, người thuê khai thác cây cao su đến lán trại nghe sự việc xô xát, kiểm tra thì thấy anh Kháo nằm bất động, nên gọi mọi người đưa anh Kháo đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Đến ngày 16.1, anh Kháo tử vong tại bệnh viện do chấn thương sọ não.

Sau đó, Đinh Văn Man đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi. 

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Man 8 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.