Xô xát ở Cảng biển quốc tế An Thới: Khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can

05/05/2023 11:43 GMT+7

Liên quan vụ xô xát ở Cảng biển quốc tế An Thới làm 3 người bị thương, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can.

Ngày 5.5, tin từ Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, liên quan vụ xô xát ở Cảng biển quốc tế An Thới làm 3 người bị thương, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị bắt tạm giam gồm: Vũ Mạnh Cường (40 tuổi, ngụ TP.HCM), Lưu Văn Nuôi (29 tuổi, ngụ Tân Hiệp, Kiên Giang), Lâm Trần Thương (29 tuổi, ngụ Cà Mau), Đoàn Văn Như (32 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Huỳnh Tấn Đạt (32 tuổi, quê Cà Mau), Võ Bá Trình (26 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang), Lâm Hoàng Kiển (38 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang), Trần Văn Tiền (35 tuổi, ngụ TP.Phú Quốc, Kiên Giang).

Xô xát ở Cảng biển quốc tế An Thới: Khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can - Ảnh 1.

Cảng biển quốc tế An Thới, nơi xảy ra vụ xô xát

HOÀNG TRUNG

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 16 giờ ngày 26.4, tại khu vực Cảng biển quốc tế An Thới (P.An Thới, TP.Phú Quốc) xảy ra vụ xô xát giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Bước đầu xác định, liên danh Công ty CP cảng Sài Gòn và Công ty CP Đầu tư - Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Cảng biển quốc tế An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam (thời hạn thuê 41 năm, giá thuê 952 tỉ đồng). Liên danh này đã ủy quyền cho Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới khai thác kinh doanh.

Theo hợp đồng, ngày 27.4, Công ty TNHH Cảng quốc tế Namas An Thới tiếp quản mặt bằng. Công ty thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, khi tiếp quản thì xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ và các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng, dẫn đến xô xát làm 3 người bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.