Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm, GDP năm 2023 tăng 5,2%

17/01/2024 14:29 GMT+7

Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm trong năm 2023 khi tỷ suất sinh giảm trong khi số người chết tăng lên.

Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) ngày 17.1 công bố số liệu cho thấy dân số Trung Quốc tiếp tục giảm trong năm thứ 2 liên tiếp, theo tờ South China Morning Post. Cụ thể, trong năm 2023, dân số Trung Quốc chỉ còn 1,4097 tỉ người, giảm 2,08 triệu người so với năm 2022.

Dân số Trung Quốc tiếp tục giảm, GDP năm 2023 tăng 5,2%- Ảnh 1.

Người dân đi dạo trong một công viên tại Bắc Kinh hôm 12.1

REUTERS

Trong năm, có 9,02 triệu trẻ được sinh ra, giảm 5,6% so với năm 2022. Năm 2023, Trung Quốc ghi nhận tỷ suất sinh thấp nhất từ khi số liệu bắt đầu được lưu lại từ năm 1949, với chỉ 6,39 ca sinh trong mỗi 1.000 người, so với 6,77 trong năm 2022.

Cùng giai đoạn, 11,1 triệu người chết tại Trung Quốc. Tử suất trong năm 2023 là 7,87 ca trong 1.000 người, cao hơn 7,37 ca trong 1.000 người của năm trước đó.

Cũng trong ngày 17.1, NBS công bố số liệu cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm 2023 tăng trưởng 5,2% so với năm trước đó, cao hơn mức mục tiêu (khoảng 5%). Theo Tân Hoa xã, GDP của Trung Quốc đạt mức kỷ lục 126.060 tỉ nhân dân tệ (khoảng 17.710 tỉ USD) trong năm 2023. Trong quý 4.2023, GDP của Trung Quốc cũng tăng trưởng 5,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dân số giảm lần đầu sau 60 năm, Trung Quốc đau đầu khuyến khích sinh con

Pháp cải cách chế độ cho người có con nhỏ

Cũng liên quan tình trạng tỷ suất sinh giảm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 16.1 cam kết sẽ cải cách chế độ nghỉ phép của người lao động có con nhỏ sau khi nước này ghi nhận số trẻ sinh ra trong năm 2023 ở mức thấp nhất kể từ Thế chiến 2.

Reuters dẫn số liệu chính thức cho thấy năm ngoái, Pháp chỉ đón thêm 678.000 trẻ được sinh ra, giảm 7% so với năm 2022 và giảm 20% từ năm 2020.

"Pháp sẽ chỉ mạnh hơn nếu vực dậy tỷ suất sinh. Một chế độ nghỉ phép được trả lương mới, tốt hơn cho phụ huynh sẽ cho phép cả cha mẹ đồng hành cùng con họ trong 6 tháng nếu họ muốn", Tổng thống Macron nói.

Ngoài chế độ nghỉ phép chăm con cơ bản, các bậc cha mẹ tại Pháp hiện có thể xin nghỉ phép bổ sung trong 1 năm và có thể được gia hạn 2 lần. Tuy nhiên, người nghỉ phép chỉ được trả hơn 400 euro mỗi tháng, điều mà ông Macron cho là khiến một số phụ huynh lo lắng. Chế độ này cũng khiến các bà mẹ bị gián đoạn công việc quá lâu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.