Đàm phán hợp tác phát triển Đức-Việt Nam ở Bonn

09/11/2023 17:54 GMT+7

Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội thông báo cuộc đàm phán chính phủ Đức-Việt Nam về hợp tác phát triển đã kết thúc tại Bonn (Đức) hôm 9.11 với hai bên nhấn mạnh mong muốn hợp tác phát triển quan hệ song phương tiếp tục sâu rộng.

Đàm phán thắt chặt quan hệ Đức-Việt Nam ở Bonn - Ảnh 1.

Vòng đàm phán diễn ra từ ngày 7-9.11 tại Bonn

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC

Diễn ra từ ngày 7-9.11, cuộc đàm phán tập trung thảo luận những lĩnh vực mà Việt Nam và Đức đặc biệt quan tâm hoặc nhằm duy trì các nguồn lực chung toàn cầu.

Ý nghĩa đặc biệt của hợp tác phát triển với Việt Nam còn được nhấn mạnh qua việc Quốc vụ khanh Bộ Hợp tác kinh tế và phát triển liên bang, ông Jochen Flasbarth, đã khai mạc và chủ trì cuộc đàm phán.

Trong tương lai, Đức và Việt Nam nhất trí tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như bảo vệ rừng, năng lượng và đào tạo nghề. Chính phủ Đức sẽ cung cấp 61 triệu euro cho các lĩnh vực này trong vòng hai năm tới.

Phía Đức đặc biệt nhấn mạnh vai trò dẫn dắt và nỗ lực của phía Việt Nam trong việc hiện thực hóa các chương trình nghị sự và mục tiêu quốc tế như các mục tiêu về khí hậu và chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển.

Bên cạnh thảo luận chuyên môn về các trọng tâm trong tương lai, hai bên cũng trao đổi quan điểm về các vấn đề chính trị và các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện nay cũng như điều kiện khung hợp tác với phía Việt Nam.

Phái đoàn Đức nhấn mạnh mong muốn thúc đẩy và đạt được thành công trong quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng đã được triển khai. Tuy nhiên, theo quan điểm của phía Đức, điều quan trọng là các điều kiện khung pháp lý liên quan đến việc cung cấp hỗ trợ tài chính cần phải được cải thiện. Đây hiện vẫn đang là một trở ngại lớn, khiến việc triển khai các dự án bị chậm trễ.

Trong lễ ký biên bản kỳ họp, Phó vụ trưởng Gisela Hammerschmidt một lần nữa nhấn mạnh thành công của cuộc đàm phán và cho rằng điều này thể hiện mối quan hệ song phương toàn diện và tin cậy giữa hai nước.

Hai bên mong muốn sớm triển khai các kết quả đàm phán và qua đó tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Đức và Việt Nam đã được nhất trí từ năm 2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.