Đại diện doanh nghiệp Đức: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi và phù hợp

Khánh An
Khánh An
09/08/2023 13:07 GMT+7

Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam Marko Walde cho rằng Việt Nam đang thu hút đầu tư sản xuất giá trị cao.

Đại diện doanh nghiệp Đức: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi và phù hợp - Ảnh 1.

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện

MINH PHƯƠNG

Theo ông Marko Walde, Trưởng đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, Việt Nam là điểm đến thuận lợi và phù hợp cho việc sản xuất giá trị cao của một ngành công nghiệp đầy triển vọng như dược phẩm.

"Điều đó thể hiện rằng Hiệp định EVFTA có những tác động tích cực đối với sự phát triển thương mại đầu tư giữa Đức và Việt Nam", ông phát biểu nhân dịp khai trương văn phòng mới của Tập đoàn STADA Việt Nam tại TP.HCM sáng 9.8.

"Sự tăng trưởng của nhà đầu tư STADA và những cam kết của họ chắc chắn sẽ mang lại những lợi ích đáng kể trong lĩnh vực sức khỏe cho người dân Việt Nam", ông tin tưởng.

Tại sự kiện, Phó tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Christopher Scholl cho rằng việc khai trương văn phòng STADA Việt Nam tại TP.HCM mở ra một chương mới trong đầu tư dài hạn của mô hình hợp tác Đức - Việt Nam.

"Cùng với các đối tác ở Việt Nam, STADA Việt Nam đã thành công trong hơn 20 năm qua. Tôi rất vui khi chứng kiến sự thành công của mô hình hợp tác Đức - Việt Nam này. Bên cạnh lợi ích rõ ràng về kinh tế, điều đó còn đem lại lợi ích lớn về mặt xã hội", ông phát biểu.

Đại diện doanh nghiệp Đức: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi và phù hợp - Ảnh 2.

Phó tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM Christopher Scholl

MINH PHƯƠNG

Phó tổng lãnh sự Scholl cho rằng mọi công ty đều cần môi trường đầu tư, sự điều hành về hành chính và bộ khung pháp lý đáng tin cậy, và điều đó đã được thể hiện thông qua sự hỗ trợ của các ban ngành ở Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. "Tôi hy vọng mối quan hệ giữa 2 bên sẽ còn phát triển hơn nữa", ông chia sẻ.

Tại sự kiện STADA Việt Nam và AHK Việt Nam tặng máy lọc thận nhân tạo trị giá 300 triệu đồng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Đại diện doanh nghiệp Đức: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi và phù hợp - Ảnh 3.

Lễ khai trương khai trương văn phòng mới của Tập đoàn STADA Việt Nam tại TP.HCM

MINH PHƯƠNG

Đại diện doanh nghiệp Đức: Việt Nam là điểm đến đầu tư thuận lợi và phù hợp - Ảnh 4.

STADA Việt Nam và AHK Việt Nam tặng máy lọc thận nhân tạo cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên.

MINH PHƯƠNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.