Đắk Lắk: Lừa hùn tiền mua đất, làm sổ đỏ giả chiếm đoạt tiền

20/12/2023 17:52 GMT+7

Dùng chiêu hùn tiền mua đất, một phụ nữ ở Buôn Ma Thuột làm sổ đỏ giả đứng tên 'bạn làm ăn' để chiếm đoạt 560 triệu đồng.

Ngày 20.12, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trương Thị Sen (49 tuổi, trú xã Hòa Khánh, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo điều tra ban đầu, tháng 10.2019, bà Hà Thị Lệ Ph. (59 tuổi, trú TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) cùng Sen thỏa thuận mua 3 thửa đất tại xã Cư Prao (H.M'Đrắk, Đắk Lắk) với giá 1,5 tỉ đồng.

Đắk Lắk: Lừa hùn tiền mua đất, làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Bị can Trương Thị Sen tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo thỏa thuận, bà Ph. và Sen mỗi người góp 750 triệu đồng để mua đất. Ngày 2.10.2019, bên mua đặt cọc tiền cho bên bán, cam kết 20 ngày sau sẽ trả đủ số tiền mua đất. Sau đó, bà Ph. đã chuyển cho Sen 560 triệu đồng để cùng thanh toán tiền mua đất.

Ngày 10.10.2019, Sen và bên bán đất đến một văn phòng công chứng tại H.Krông Pắk (Đắk Lắk) ký kết hợp đồng ủy quyền về việc mua bán 3 thửa đất.

Tuy nhiên, sau đó quá hẹn, Sen không trả đủ tiền mua nên bên bán đất đã lấy lại hợp đồng chuyển nhượng.

Sau đó, để bà Ph. tin tưởng, Sen đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (làm sổ đỏ giả) đứng tên bà Ph. Còn số tiền mà bà Ph. đã đưa, Sen chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Sau khi phát hiện sổ đỏ giả, bà Ph. đòi lại tiền đã đưa cho Sen nhưng không được nên làm đơn tố cáo.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.