Đắk Lắk: Hai vợ chồng cùng lãnh án vì làm sổ đỏ giả để lừa đảo

29/11/2023 18:19 GMT+7

Chồng lên mạng đặt làm 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó cùng vợ đem đi thế chấp cho các bị hại vay hơn 900 triệu đồng để chiếm đoạt.

Ngày 29.11, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Bình (44 tuổi, trú xã Quảng Hiệp, H.Cư M'gar, Đắk Lắk) 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt là 18 năm tù.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Lê Thị Bích Trâm (40 tuổi, vợ của Bình) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm tù tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Đắk Lắk: Hai vợ chồng cùng lãnh án vì làm sổ đỏ giả để lừa đảo - Ảnh 1.

Hai bị cáo Bình và Trâm tại phiên tòa

C.T.V

Theo cáo trạng, vào tháng 3.2019, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Bình nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) để thế chấp vay tiền.

Sau đó, qua mạng xã hội, Bình liên hệ với một người chưa rõ nhân thân, lai lịch, cung cấp một số thông tin liên quan để đặt làm giả 5 sổ đỏ mang tên vợ chồng Bình, với tổng chi phí 10 triệu đồng.

Nhận 5 sổ đỏ giả, Bình tìm cách đem đi thế chấp, cầm cố cho người khác để vay tiền. Một số người có tiền cho vay đã yêu cầu phải có cả vợ Bình cùng ký giấy vay mượn.

Sau đó, Bình nói cho Trâm biết việc mình đã đặt làm 5 sổ đỏ giả; rồi cả hai bàn bạc, thống nhất cùng nhau sử dụng thế chấp vay tiền.

Với thủ đoạn đó, từ tháng 5 - 9.2019, vợ chồng Bình đã lần lượt đem 5 sổ đỏ giả đi thế chấp, vay tiền của 5 bị hại để chiếm đoạt tổng cộng 912 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.