Đại sứ Ukraine đính chính phát ngôn về bỏ nguyện vọng gia nhập NATO

15/02/2022 07:15 GMT+7

Đại sứ Ukraine tại Anh hôm 14.2 đã nói rõ những bình luận của ông trước đó về việc Ukraine có thể từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đồng thời nói rằng Kiev vẫn khẳng định nỗ lực gia nhập khối.

Đài BBC trước đó dẫn lời Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko nói rằng Ukraine có thể từ bỏ ý định gia nhập NATO để tránh chiến tranh với Nga.

Theo ông, Ukraine sẵn sàng “linh hoạt” về mục tiêu gia nhập liên minh quân sự này, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin xem sẽ châm ngòi chiến tranh.

Khi được hỏi liệu Kiev có thay đổi quan điểm về việc gia nhập NATO hay không, ông nói: “Chúng tôi có thể [bỏ ý định gia nhập NATO], đặc biệt là khi đang bị đe dọa như thế và bị ép làm thế”.

Đại sứ Ukraine tai Anh Vadym Prystaiko

reuters

Khi được hỏi lại về vấn đề này, Đại sứ Prystaiko nói trên đài BBC rằng: “Câu trả lời là không. Tôi cũng rất vui khi có cơ hội để làm rõ lập trường này”.

Ông Prystaiko cho biết thông tin được đưa trên BBC trước đó là sự hiểu lầm.

“Hiện chúng tôi chưa phải là thành viên NATO và để tránh chiến tranh, chúng tôi sẵn sàng nhượng bộ nhiều bên và đó là những gì chúng tôi đang làm trong đối thoại với Nga”.

Đại sứ Prystaiko giải thích rằng Ukraine không trì hoãn việc gia nhập NATO.

“Điều mà chúng tôi nói là chúng tôi chưa phải là thành viên của NATO. Vì vậy chúng tôi phải tìm một điều gì đó khác như thoả thuận song phương với Anh, Mỹ. Vì vậy, vượt lên trên NATO thì chúng tôi đang tìm kiếm một thoả thuận khác có thể giúp chúng tôi vượt qua thử thách hiện nay”.

Phát ngôn của ông Prystaiko được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng phương Tây-Nga leo thang. Phía phương Tây cáo buộc Nga có thể sẽ xâm lược nước láng giềng khi quan sát những chuyển động quân sự của Nga gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, Moscow liên tục phủ nhận thông tin này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.