Đại sứ quán Úc hỗ trợ 80 triệu đồng để chăm sóc 2 con chuột túi

26/01/2024 21:55 GMT+7

Đại sứ quán Úc đã hỗ trợ 80 triệu đồng để Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Lào Cai) tiếp tục chăm sóc 2 con chuột túi wallaby do các đối tượng buôn lậu bỏ lại ở Cao Bằng vào tháng 11.2023.

Ngày 26.1, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam cho biết, các cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Úc tại Hà Nội đã đến thăm Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, nơi đang chăm sóc 2 con chuột túi, để cảm ơn các nhân viên đã tiếp nhận các cá thể chuột túi. Đại sứ quán Úc hỗ trợ tài chính 80 triệu đồng để trung tâm tiếp tục chăm sóc 2 con chuột túi nay.

Đại sứ quán Úc hỗ trợ 80 triệu đồng để chăm sóc 2 con chuột túi- Ảnh 1.

Đại sứ quán Úc đã hỗ trợ 80 triệu đồng để chăm sóc 2 con chuột túi tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Trước đó, vào các ngày 8 - 9.11, người dân xã Đức Long (H.Thạch An, Cao Bằng) phát hiện 3 con chuột túi nên thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp vây bắt. 2 ngày sau, cơ quan chức năng H.Thạch An bắt thêm được 1 con chuột túi.

Ngày 16.11, cán bộ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên có mặt tại Hạt Kiểm lâm H.Thạch An (Cao Bằng) để tiếp nhận 4 con chuột túi.

Tại buổi làm việc cán bộ ngoại giao của Đại sứ quán Úc, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, chia sẻ Việt Nam là điểm nóng trung chuyển, buôn bán động vật trái phép.

Chuột túi wallaby là động vật có nguồn gốc nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại trung tâm và hy vọng Đại sứ quán Úc có thể giúp kết nối trung tâm với các tổ chức cứu hộ động vật, các chuyên gia và tình nguyện viên để chăm sóc tốt hơn cho các loài thực vật, động vật ở đây nói chung và chuột túi wallaby nói riêng.

Bà Trần Thu Nga, bác sĩ thú y đang chăm sóc chuột túi, cho biết những chú chuột túi wallaby bị căng thẳng do di chuyển xa, từ Cao Bằng đến Lào Cai, gặp mùa đông lạnh giá ở Sa Pa.

"2 chú chuột túi wallaby đã chết sau một thời gian dài ủ bệnh. 2 chú chuột túi còn lại đang thích nghi tốt hơn với môi trường mới", bà Nga nói.

Đại sứ quán Úc hỗ trợ 80 triệu đồng để chăm sóc 2 con chuột túi- Ảnh 2.

Hình ảnh một trong 2 con chuột túi wallaby được chăm sóc tại Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên

ĐẠI SỨ QUÁN ÚC

Văn phòng Thương mại Động vật hoang dã của Chính phủ Úc tuyên bố rằng Úc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp và có luật nghiêm ngặt điều chỉnh việc xuất khẩu động vật hoang dã bản địa của Úc.

Động vật hoang dã bản địa của Úc, bao gồm cả chuột túi wallaby, chỉ có thể được xuất khẩu từ Úc vì mục đích phi thương mại, chẳng hạn như triển lãm trong vườn thú. Các cá nhân và tổ chức bị buộc tội buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp sẽ bị điều tra và nếu bị kết tội thì có thể bị phạt số tiền lớn hoặc phải ngồi tù.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.