Đại sứ Nga giận dữ rời cuộc họp Hội đồng Bảo an, chỉ trích đại diện EU 'nói dối'

08/06/2022 05:15 GMT+7

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel trong cuộc họp Hội đồng Bảo an cáo buộc rằng Nga châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngày 6.6, trong cuộc họp Hội đồng Bảo an, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã cáo buộc rằng Moscow châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ngoài ra, ông Michel còn cáo buộc binh sĩ Nga phạm tội ác chiến tranh, theo Reuters.

Trong một tuyên bố trước cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia bác bỏ mọi lời cáo buộc binh sĩ Nga có hành vi bạo lực tình dục. Ông lên án những cáo buộc đó là “lời nói dối”.

Đại diện đặc biệt về bạo lực tình dục trong xung đột, bà Pramila Patten, phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), ngày 6.6.2022

reuters

Khi rời khỏi cuộc họp Hội đồng Bảo an trong lúc ông Michel phát biểu, ông Nebenzia giận dữ nói “Tôi không thể ở lại” vì “những lời nói dối mà (ông) Charles Michel đưa ra ở đây”, theo Reuters.

Chiến dịch quân sự do Nga phát động ở Ukraine đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.