Đài Loan truy tố 4 người trong vụ 148 du khách Việt 'mất tích'

Văn Khoa
Văn Khoa
05/03/2019 23:13 GMT+7

Văn phòng Công tố quận Cao Hùng (Đài Loan) ngày 5.3 truy bố 4 người, trong đó có 2 người Việt, về nhiều tội danh trong vụ 148 người Việt “mất tích” khi đến Đài Loan bằng thị thực du lịch hồi cuối năm ngoái.

Hãng tin CNA dẫn nội dung cáo trạng cho hay một phụ nữ người Việt làm việc cho một công ty du lịch ở Hà Nội đã tuyển 20 người Việt muốn làm việc ở Đài Loan và thu phí thị thực từ 1.000-3.000 USD.
Sau khi có được thị thực điện tử cho khách hàng, bà này dẫn một đoàn khách gồm 19 người đến thành phố Cao Hùng vào ngày 21.12.2018 và một người khác đã đi máy bay đến Đài Trung vào ngày 14.12.2018. Tất cả những người này đều bị báo mất tích sau khi đến sân bay ở Đài Loan.
Người phụ nữ trên cùng chồng người Đài Loan, họ Tiêu, bị phát hiện cho 2 trong số những người Việt nói trên trốn tại nhà của họ ở Đài Bắc trong nhiều ngày và sau đó sắp xếp một người khác làm công việc giao hàng ở thành phố Đào Viên. Hai vợ chồng trên bị truy tố về tội làm giả giấy tờ, vi phạm Đạo luật dịch vụ lao động và một số tội danh khác.
Ngoài ra, một người Đài Loan sống ở Việt Nam họ Trịnh, và một người đàn ông Việt khác làm việc cho một công ty du lịch ở Hà Nội bị cáo buộc tuyển 33 người Việt và sắp xếp cho họ bay đến Đài Loan làm việc vào ngày 23.12.2018, lấy phí từ 1.000-2.500 USD.
Hai người này bị truy tố về tội làm giấy tờ giả, bao che nghi phạm hình sự. Người đàn ông trên còn bị truy tố về tội vi phạm Đạo luật ngăn chặn buôn người sau khi ông này bị phát hiện ép nhiều phụ nữ Việt bán dâm ở Đào Viên.
Một cuộc điều tra về 2 nhóm khác bị tình nghi liên quan đến vụ mất tích của du khách Việt vẫn đang được tiến hành. Theo dữ liệu từ Cục Di dân Đài Loan, tính đến ngày 19.2 có 92 người (gồm 57 nam và 35 nữ) trong số 148 người Việt mất tích đã bị bắt hoặc tự đến trình diện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.