11 người Việt làm việc trái phép bị bắt tại Đài Loan

Bảo Vinh
Bảo Vinh
15/01/2019 20:37 GMT+7

Cảnh sát Đài Loan thông báo đã bắt giữ 11 người Việt Nam lưu trú quá thời hạn visa khi kiểm tra một nhà vườn ở huyện Đài Đông mới đây.

Nhóm 11 người có quốc tịch Việt Nam bị phát hiện làm việc chui tại một nhà vườn ở huyện Đài Đông hồi tuần trước. Hãng thông tấn CNA ngày 15.1 đưa tin 11 người này gồm một lao động bỏ trốn khỏi nơi làm việc chính thức, một lao động bất hợp pháp và 9 du khách ở lại Đài Loan dù đã hết hạn visa.
Những người này khi được tìm thấy mặc quần áo làm vườn, mang ủng và trốn trong một xe tải chở hàng được che bạt. Toàn bộ 11 người, gồm 7 nam và 4 nữ, bị đưa đến văn phòng di trú địa phương vì không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.
Một số nguồn loan tin trong số này có 9 người thuộc đoàn du khách “mất tích” khi đến Đài Loan hồi tháng 12.2018 nhưng cảnh sát bác bỏ thông tin này.
Tính đến cuối tuần trước, có 74 trong tổng số 148 du khách Việt biến mất đã được tìm thấy, theo Cục Di dân Đài Loan (NIA).
Ông Khâu Phong Quang, lãnh đạo NIA đã kêu gọi người dân không che giấu hay thuê mướn những du khách “mất tích” và cảnh báo hành vi này sẽ bị phạt từ 150.000-750.000 TWD (112 triệu-564 triệu đồng). Cơ quan này cũng thông báo sẽ thưởng 4.000 TWD cho ai cung cấp thông tin giúp tìm ra những du khách “mất tích”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.