Đài Loan phát hiện tiêm kích Trung Quốc; Bắc Kinh công bố 'kế hoạch hội nhập'

Khánh Như
Khánh Như
14/09/2023 10:41 GMT+7

Trong khi Đài Loan phát hiện thêm tiêm kích và tàu hải quân Trung Quốc quanh hòn đảo, chính quyền Bắc Kinh công bố kế hoạch hội nhập Đài Loan với tỉnh Phúc Kiến.

Đài Loan hôm nay 14.9 cho biết Trung Quốc đã điều 68 máy bay chiến đấu và triển khai 10 tàu hải quân vào các khu vực xung quanh hòn đảo chỉ trong 24 giờ, từ sáng 13.9 đến sáng 14.9, AFP đưa tin.

Thông tin trên được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Đài Bắc cho biết 35 tiêm kích của Trung Quốc đã được phát hiện xung quanh đảo Đài Loan vào ngày 13.9. Một số sau đó bay đến cùng tàu sân bay Sơn Đông để tham gia cuộc tập trận hải quân ở Tây Thái Bình Dương. Bắc Kinh chưa lên tiếng về thông tin trên.

Đài Loan phát hiện tiêm kích Trung Quốc; Bắc Kinh công bố 'kế hoạch hội nhập' - Ảnh 1.

Tàu chiến Luyang III của Trung Quốc đi gần tàu khu trục USS Chung-Hoon của Mỹ ở eo biển Đài Loan hồi tháng 6

KHÔNG QUÂN MỸ

Theo đài CNN, loạt động thái của Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm nước này tiết lộ kế hoạch tăng cường hội nhập giữa tỉnh ven biển Phúc Kiến và Đài Loan. Phúc Kiến, một tỉnh có 40 triệu dân ở đại lục, là tỉnh gần Đài Loan nhất cả về mặt địa lý và văn hóa.

Chỉ thị này do Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện ban hành, cam kết biến Phúc Kiến thành nơi thí điểm để phát triển hội nhập với Đài Loan và là "ngôi nhà đầu tiên" cho người dân và doanh nghiệp Đài Loan định cư tại Trung Quốc.

Trong chỉ thị, Bắc Kinh cam kết cải thiện môi trường cho các công ty Đài Loan kinh doanh tại Phúc Kiến, tăng cường hợp tác công nghiệp và vốn, đồng thời khuyến khích các công ty này niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Trung Quốc.

Chỉ thị này cũng nhằm mục đích thu hút người lao động và gia đình Đài Loan đến định cư tại Phúc Kiến. Trung Quốc cũng cam kết tăng cường các chương trình phúc lợi xã hội để giúp người Đài Loan sống và làm việc tại tỉnh dễ dàng hơn, bao gồm việc mua bất động sản và tạo điều kiện để trẻ em đi học.

Ngoại trưởng Blinken tái khẳng định chính sách Một Trung Quốc, không ủng hộ Đài Loan độc lập

Tuy nhiên, kế hoạch của Trung Quốc đã bị ông Uông Tinh Vệ, một nhà lập pháp thuộc đảng Dân tiến cầm quyền của Đài Loan, bác bỏ. Theo ông, Trung Quốc trước mắt nên giải quyết các khoản nợ xấu của nước này. 

Hiện vẫn chưa rõ người dân Đài Loan có tiếp nhận đề xuất trên hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.