Đặc biệt trên báo in ngày 25.3.2015

25/03/2016 07:45 GMT+7

Xuất gạo cứu đói người dân vùng hạn Tây Nguyên; “Sữa đậu nành” từ chợ hóa chất; Ra mắt mạng xã hội nhân đạo quốc gia đầu tiên… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.3.

Xuất gạo cứu đói người dân vùng hạn Tây Nguyên; “Sữa đậu nành” từ chợ hóa chất; Ra mắt mạng xã hội nhân đạo quốc gia đầu tiên… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 25.3.

Xuất gạo cứu đói người dân vùng hạn Tây Nguyên
Trước tình trạng hạn hán làm hàng chục ngàn hộ ở Tây Nguyên thiếu đói, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho ứng trước 2.000 tấn gạo để 4 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Kon Tum cứu đói cho người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. (trang 4)

“Sữa đậu nành” từ chợ hóa chất

Chỉ với 1 kg bột sữa không nhãn mác, cho thêm ít "tinh chất", người bán đã có 50 lít sữa đậu nành bán tràn lan trên các tuyến đường tại TP.HCM mỗi ngày. Các chuyên gia khuyến cáo uống loại “sữa” này có thể bị ngộ độc, lâu ngày tích tụ thành những bệnh nan y. (trang 6)
Ra mắt mạng xã hội nhân đạo quốc gia đầu tiên
Sáng qua, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, Quỹ Hiểu về trái tim chính thức ra mắt mạng xã hội Hiểu về trái tim và giới thiệu Hành trình Hiểu về trái tim 2016 - 2017. Đây là mạng xã hội nhân đạo quốc gia đầu (www.hieuvetraitim.com) được Bộ TT-TT cấp phép; là nơi tập hợp thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, các địa chỉ cần giúp đỡ để cộng đồng chung tay giúp sức. (trang 8)
Sướng, khổ làm live show ở hải ngoại
Ngày càng có nhiều ca sĩ trong nước tổ chức live show ở hải ngoại. Tuy nhiên, đằng sau ánh đèn rực rỡ là rất nhiều chuyện buồn vui. Có ca sĩ hát xong kiệt sức, có trường hợp bị quấy rối ngay trên sân khấu, bị nhét tiền “boa” vào ngực… (trang 18)
Cháy lớn tại Thái Lan, 13 gia đình gốc Việt trắng tay
Vụ cháy xảy ra sáng 23.3 tại thị trấn Kumpawapi (tỉnh Udon Thani, đông bắc Thái Lan). Khu bị cháy là dãy cửa hàng buôn bán quần áo, đồ điện, điện tử… của người gốc Việt. Tổng cộng 23 gian hàng của 16 gia đình (13 gia đình gốc Việt, 2 gốc Hoa và 1 Thái) bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính ban đầu, tổng thiệt hại lên đến 100 triệu baht (khoảng 64 tỉ đồng). (trang 22)
Âm mưu khủng khiếp của ổ khủng bố ở Bỉ
Nhóm khủng bố nằm vùng tại Bỉ từng âm mưu tấn công các nhà máy điện hạt nhân, trước khi thay đổi mục tiêu vào giờ chót là sân bay. Âm mưu này hé lộ trong quá trình điều tra khiến các quan chức an ninh của Bỉ sởn tóc gáy. (trang 24)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.